Bé trai 10 tuổi phóng hỏa đốt 4 ô tô: 'Cháu muốn được nhìn thấy chúng nổ tung'

Bốn chiếc ô tô tự bốc cháy ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cảnh sát phát hiện 'tác giả' phóng hỏa hóa ra là một cậu bé mới 10 tuổi.

Hôm 18/4 vừa qua, cảnh sát địa phương nhận được thông báo có hai chiếc ô tô bốc cháy ở ngôi làng cổ Shiwan Village. Gần đây, có tới 4 chiếc ô tô bị đốt cháy ở địa phương.

Sau cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện hóa ra thủ phạm thực chất là một cậu bé mới 10 tuổi sống gần đó.

Vụ đốt cháy ô tô được thực hiện bởi một cậu bé 10 tuổi.

Vụ đốt cháy ô tô được thực hiện bởi một cậu bé 10 tuổi.

Tại đồn cảnh sát, cậu bé khai rằng cậu rất phấn khích với cảnh những chiếc ô tô bị bốc cháy trên TV. Vì vậy, cậu âm thầm thực hiện kế hoạch với mong muốn được nhìn thấy những chiếc ô tô bị nổ tung và bay lên không trung ngay trước mắt mình.

Theo luật pháp Trung Quốc, trẻ vị thành niên không phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi đốt phá. Thay vào đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên sẽ phải bồi thường thiệt hại do trẻ gây ra.

Cha mẹ cậu bé đã phải bồi thường khoản tiền lớn do con trai gây ra.

Sau khi biết chuyện, cư dân mạng Trung Quốc bàn luận rôm rả và cho rằng “học phí” mà cha mẹ cậu bé phải trả quá đắt.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-trai-10-tuoi-phong-hoa-dot-4-o-to-202104281153291908.html