Bé trai 10 tuổi nhanh trí khiến kẻ cướp ôm hận

Nam thanh niên vào nhà giả làm người quen của cha bé trai để bắt 9 con gà. Tuy nhiên, thấy đối tượng này vội vã, bé trai 10 tuổi nhanh trí tri hô và giật lại 5 con gà.

Ngày 28-1 (nhằm mùng 4 Tết), Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long)đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Giang (22 tuổi; ngụ phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Giang từng có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 19-1, Giang điều khiển xe máy từ Đồng Tháp sang tỉnh Vĩnh Long. Khi đến nhà anh Huỳnh Thanh Tâm (42 tuổi; ngụ xã Tân Hưng, huyện Bình Tân), Giang phát hiện bên hông nhà có nhiều con gà để trong giỏ xách đệm nên định vào bắt đi.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: Công an cung cấp

Thấy xung quanh nhà chỉ có một bé trai 10 tuổi (con anh Tâm) nên Giang đi vào bên trong nhà gặp bé trai này. Tâm liền lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông và đưa cho con anh Tâm nghe với nội dung cuộc gọi là cho Giang bắt gà đi.

Nghĩ là cha đang nói chuyện trong điện thoại, nên con anh Tâm cho Giang vào nhà bắt 9 con gà trống đựng trong 4 giỏ xách đệm và 5 cái bao đặt lên xe.

Tuy nhiên, lúc này Giang có biểu hiện vội vã, sợ bị phát hiện đã khiến bé trai này nghi ngờ nên đã chặn đầu xe, không cho Giang đi. Bé trai con anh Tâm đã tri hô và giật lại 5 con gà.

Giang nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy cùng 4 con gà. Người dân xung quanh đã đuổi theo Giang và thông báo cho công an chốt chặn bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/be-trai-10-tuoi-nhanh-tri-khien-ke-cuop-om-han-20200128200929106.htm