Bé trai 10 tuổi bị sát hại, nghi thủ phạm tự thiêu ở Bình Thuận

Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thi thể chết cháy nghi là Vy Thanh Thiện cùng chiếc xe máy biển số Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận sáng nay cho biết, đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, giám định ADN để xác định danh tính thi thể bị cháy, vừa phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể cùng chiếc xe máy đang cháy trong khu rừng tràm thuộc thôn Tân Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Vị trí phát hiện cách QL28B khoảng 3km. Sự việc được trình báo cho cơ quan công an.

Tại hiện trường, xe máy bị cháy mang BKS 60B5-604.53 trùng với BKS chiếc xe máy mà Vy Thanh Thiện (SN 1986), nghi phạm trong vụ giết chết bé trai 10 tuổi ở Cẩm Mỹ (Đồng Nai) điều khiển, nên cơ quan chức năng nghi ngờ thi thể bị cháy là Vy Thanh Thiện.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Xe máy của nghi phạm vụ sát hại bé trai 10 tuổi bị cháy rụi trong rừng ở Bình Thuận

Trước đó, Vy Thanh Thiện, trú tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), người từng có quan hệ tình cảm với chị Hoàng T.N., đi xe máy đến nhà chị tại ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Chân tướng nghi phạm sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai

Nghi phạm dụ dỗ, chở bé trai đi chơi rồi sát hại

Tại đây, Thiện dụ dỗ đưa bé Trương Tuấn K. (SN 2010, là con của chị N) đi chơi và chở đến một trại chăn nuôi bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, rồi ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến tối cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bé K. nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Vy Thanh Thiện là nghi phạm gây án. Theo lực lượng công an, có thể xuất phát từ mâu thuẫn với chị N. nên Thiện ra tay sát hại con của chị này.

Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi Đồng Nai.

Lê Huân

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/be-trai-10-tuoi-bi-sat-hai-nghi-thu-pham-tu-thieu-o-binh-thuan-616424.html