Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm mảnh giấy 'mẹ xin lỗi con'

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy trước nhà người dân kèm mảnh giấy xin lỗi.

Chiều tối 23-11, ông Trần Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã ra thông báo về việc trẻ em bị bỏ rơi trước nhà người dân ở xã này.

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Bà Nguyễn Thị Loan (43 tuổi, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim) cho biết rạng sáng 23-11, bà Loan thức giấc thì phát hiện trước thềm nhà có thùng giấy carton. Bà Loan kiểm tra trong thùng giấy thì phát hiện có một bé trai khoảng 10 ngày tuổi kèm mẩu giấy ghi “Mẹ xin lỗi con, vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này. Cầu xin trời phật phù hộ cho con”. Ngoài ra, trong hộp còn có một ít quần áo trẻ sơ sinh, một gói bỉm trẻ em, một bình đựng sữa đã pha sẵn.

Gia đình bà Loan đã thông báo sự việc lên UBND xã Thạch Kim và đưa đứa trẻ đến Trạm Y tế xã thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Mảnh giấy được tìm thấy cạnh đứa trẻ

Qua kiểm tra, bé trai mới khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng 2,7kg, không có dị tật. Hiện chính quyền địa phương đang giao bé cho bà Loan chăm sóc.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Kim, ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì liên hệ UBND xã Thạch Kim để làm thủ tục nhận lại con.

Theo quy định pháp luật, sau bảy ngày ra thông báo (đến hết ngày 29-11), nếu không có ai đến nhận con thì UBND xã sẽ làm thủ tục đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc nhận con nuôi cho cháu bé.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/be-trai-10-ngay-tuoi-bi-bo-roi-kem-manh-giay-me-xin-loi-con-951644.html