Bé trai 1 tuổi nguy kịch do ngộ độc thuốc trừ sâu

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang cấp cứu bé trai 1 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Cháu bé này được phát hiện trong tình trạng tím tái, bên cạnh người mẹ tử vong trong phòng trọ, miệng sùi bọt mép.

Hiện trường phát hiện mẹ con cháu C.

Tối 15/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đang cấp cứu bé trai 1 tuổi bị ngộ độc.

Trước đó, trưa cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bé trai trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, phải thở máy. Sau khi được bác sĩ bệnh viện tích cực cứu chữa, tình hình cháu bé đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nặng. Nguyên nhân ban đầu do bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Bé trai là N.T.C, con của chị N.T.T (36 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Krông Năng), vừa tử vong trong phòng trọ tại hẻm 175, đường Y Mol, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột vào trưa 15/6.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một người sống cùng dãy trọ với chị T. phát hiện bé C. bò ra trước cửa phòng khóc thét nên chạy tới kiểm tra thì thấy cháu sùi bọt mép, da tím tái. Người này nhìn vào phòng, phát hiện chị T. đã tử vong giữa nền nhà, miệng cũng sùi bọt mép. Cháu C. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị T.

Được biết, vợ chồng chị T. thuê trọ được khoảng 1 tháng để đi làm thuê, kinh tế gia đình rất khó khăn.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/be-trai-1-tuoi-nguy-kich-do-ngo-doc-thuoc-tru-sau-post1346368.tpo