Bé tiểu học trả lại ví tiền trị giá hơn 15 triệu đồng cho người đánh rơi

Sáng ngày 11/11, dưới sự chứng kiến của Ban giám hiệu nhà trường, em Phạm Tiến Thành (lớp 3A, Trường Tiểu học Mỹ Lộc, Can Lộc – Hà Tĩnh) đã trao trả chiếc ví tiền trị giá hơn 15 triệu đồng cho người đánh rơi.

Dưới sự chứng kiến của nhà trường em Thành trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Dưới sự chứng kiến của nhà trường em Thành trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Sáng sớm nay, em Phạm Tiến Thành đến trường học như mọi ngày, khi tới giữa sân trường, em phát hiện có chiếc ví rơi cạnh gốc cây.

Mở chiếc ví ra, em Thành phát hiện có nhiều tờ tiền mặt và một cơ số vàng liền chạy lên báo cáo với cô hiệu trưởng để tìm người trả lại.

Ngay sau tiếp nhận chiếc ví từ học sinh, dưới sự chứng kiến rất nhiều học sinh và giáo viên, cô hiệu trưởng Bùi Thị Kim Giang đã mở chiếc ví, thấy có 607 ngàn đồng tiền mặt, 1 chiếc lắc vàng loại 2 chỉ, 1 chiếc nhẫn tròn loại 1 chỉ và 1 chiếc nhẫn đính đá bằng vàng tây; tổng giá trị tài sản hơn 15 triệu đồng.

Số tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng của chị Nga đánh rơi.

Sau thời gian ngắn đăng tải trên Facebook, Trường Tiểu học Mỹ Lộc đã tìm ra người đánh rơi chiếc ví là chị Ngô Thị Thanh Nga (trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc).

Cô giáo Bùi Thị Kim Giang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lộc chia sẻ: Hành động của em Thành đáng được tuyên dương. Nhà trường đang làm thủ tục để khen thưởng trong giờ chào cờ tuần tới trước toàn thể học sinh và giáo viên”.

Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/be-tieu-hoc-tra-lai-vi-tien-tri-gia-hon-15-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi/182088.htm