Bế tắc vẫn chưa được phá vỡ

Cuộc bầu cử lần thứ tư trong 4 năm qua (và là lần thứ hai trong năm 2019) tại Tây Ban Nha một lần nữa chưa thể phá vỡ thế bế tắc chính trị ở nước này khi không một chính đảng nào giành đủ số phiếu để đứng ra thành lập chính phủ đa số.

Quyền Thủ tướng Pedro Sanchez bỏ phiếu tại Pozuelo de Alarcon, ngày 10-11

Quyền Thủ tướng Pedro Sanchez bỏ phiếu tại Pozuelo de Alarcon, ngày 10-11

Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez, lãnh đạo Đảng Công nhân xã hội (PSOE) cầm quyền, đảng về nhất trong cuộc bầu cử ngày 10-11 với 120/350 ghế tại Hạ viện, kêu gọi lãnh đạo các đảng còn lại đàm phán thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Trong khi đó, ông Pablo Casado, lãnh đạo Đảng Nhân dân (PP) theo đường lối bảo thủ, đảng về nhì với 88 ghế, cho biết Tây Ban Nha không thể chờ đợi lâu hơn để có một chính phủ lãnh đạo và cho rằng quả bóng đang nằm trong chân của PSOE.

Thực tế trong 4 năm qua, các cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha đều đưa đến các chính phủ thiểu số, hoặc bị “chết yểu” do người dân mất lòng tin vào sự lãnh đạo của hai chính đảng truyền thống PSOE và PP, cùng sự trỗi dậy của các chính đảng mới có quan điểm dân tộc cực hữu. Trong cuộc bầu cử lần này, đảng Cực hữu Vox giành được 52 ghế, tăng gấp đôi so với cuộc bầu cử lần trước.

Phía trước sẽ là những cuộc đàm phán cam go và người dân Tây Ban Nha vẫn hy vọng các chính đảng nước này đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ đa số, chấm dứt sự bất ổn kéo dài, tập trung vào giải quyết những khó khăn của nền kinh tế. Tuy nhiên, mong muốn của họ không biết liệu có sớm thành hiện thực?

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201911/be-tac-van-chua-duoc-pha-vo-2973361/