Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ chung cư: Đã xác định được cô gái nghi là mẹ của bé

Theo công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội), hiện đơn vị đã tìm được cô gái nghi là mẹ của cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị rơi từ chung cư.

Sáng ngày 19/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an phường Hoàng Liệt cho biết, đã tìm được người nghi là mẹ bé sơ sinh rơi từ chung cư xuống đêm qua ở khu đô thị HH Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn không thể tìm thấy gia đình cháu bé. Cho đến sáng sớm nay 19/10, một phụ nữ nghi là mẹ cháu bé đã được lực lượng công an tìm thấy.

“Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy người phụ nữ nghi là mẹ cháu bé. Tuy nhiên để xác minh đích thực thì vẫn phải tiến hành bước xét nghiệm ADN. Hiện, sức khỏe của người phụ nữ này đang khá yếu nên chưa lấy được lời khai”, vị công an thông tin.

Cũng theo vị công an này, người được cho là mẹ của đứa bé tử vong có tuổi đời rất trẻ.

Hiện trường vụ bé sơ sinh nghi bị ném từ chung cư. Ảnh: VietNamnet

Liên quan đến vụ việc, theo Saostar đưa tin, khoảng 0h ngày 19/10 lực lượng chức năng đã xác định nơi cháu bé có thể bị ném xuống là phòng 31xx, tầng 31, nhà HH2A, khu chung cư Linh Đàm (thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc (18/10), một xe cứu thương được điều đến tòa nhà HH2A, nhân viên y tế đẩy cáng và các dụng cụ sơ cấp cứu lên phòng 31xx, tầng 31. Ít phút sau, lực lượng chức năng, các nhân viên y tế, cùng hai cô gái trẻ từ trong phòng di chuyển xuống dưới mà không có ai phải nằm trên cáng.

Theo quan sát, hai cô gái đi cùng lực lượng chức năng và nhân viên y tế còn rất trẻ, độ tuổi khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Trong đó, có một cô gái trang phục mặc trên người có vết đỏ như vết máu ở phía sau. Ngay sau khi di chuyển xuống dưới tòa nhà, cả hai cô gái đã được xe cứu thương đưa đi trong đêm.

Tại căn phòng 31xx, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm việc. Một số người dân sinh sống ở tòa nhà HH2A cho biết, rất có thể hai cô gái là người thuê phòng 31xx tầng 31 của tòa nhà và tại thời điểm kiểm tra, có ít nhất 3 người đang ở trong phòng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nghi phạm là mẹ cháu bé nhưng cô này hiện đang nằm viện, cảnh sát cũng chưa bắt giữ thêm ai để thẩm vấn về sự việc.

Cô gái trẻ nghi là mẹ cháu bé sơ sinh được cơ quan công an đưa tới bệnh viện. Ảnh: Saostar

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20h45 ngày 18/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại khu đô thị HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 1 bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống tử vong.

Cụ thể, khoảng thời gian trên, người dân khu vực tòa nhà 2A và 2C khu đô thị HH Linh Đàm phát hiện một vật rơi từ tầng cao tòa 2A xuống. Khi tiến lại quan sát, mọi người tá hỏa phát hiện đó là một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Vì rơi từ tầng cao xuống nên cháu bé đã tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc cho cơ quan chức năng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hoàng Liệt, Đội CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng đã căng dây, phong tỏa hiện trường giữa 2 tòa nhà HH2a và HH1C. Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể trẻ sơ sinh đã được xe cứu thương đưa đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-so-sinh-con-nguyen-day-ron-roi-tu-chung-cu-da-xac-dinh-duoc-co-gai-tre-nghi-la-me-cua-be-a248206.html