Bé sơ sinh có... ruột ngoài cơ thể "chiến đấu" với 9 lần phẫu thuật

Mọi người đang xôn xao về hình ảnh một em bé kiên cường, đấu tranh cho sự sống mặc dù sinh ra với dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến ruột lòi ra bên ngoài cơ thể. Frankie Banyard luôn phải bọc bằng màng dính để bảo vệ ruột. Cha mẹ của bé, Chloe Hedges, 18 tuổi, và Jake Banyard, 20 tuổi, từ Colchester, Essex, Anh vô cùng lo sợ con mình sẽ không qua khỏi. Nhưng sau khi phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ đã dần dần đưa ruột vào bên trong cơ thể. Mẹ của bé, cô Hedges cho biết: “Cậu bé là một phép màu, mặc dù trải qua 9 cuộc phẫu thuật nhưng bé thực sự là một người lính chiến đầu nhỏ tuổi. Tôi mong rằng, cậu bé sẽ khỏe hơn từng ngày”. Frankie sinh sớm hơn dự định 6 tuần sau khi bác sĩ thông báo rằng cậu bị tật nứt rốn hay hội chứng gastroschisis tại tuần thứ 12. Bệnh này rất hiệm gặp chỉ ảnh hưởng đến 1 trong 3.000 đứa trẻ và xảy ra khi bụng của thai nhi không phát triển đầy đủ từ trong bụng mẹ. Phóng to Frankie và dị tật bẩm sinh. Vào những tuần đầu của thai kỳ, ruột hình thành bên trong cuống rốn và sau đó phát triển bên trong bụng. Nhưng với những đứa trẻ mặc hội chứng gastroschisis thành bụng không hình thành đầy đủ do đó ruột phát triển bên ngoài và lòi ra ngoài cơ thể khi trẻ chào đời. Frankie được sinh ra bằng phương pháp mổ vào ngày 24/9 tại phòng khám chuyên khoa ở Bệnh viện Addenbrookes, ở Cambridge, nặng 2.49 kg. Được biết, mẹ của Frankie buộc phải sinh sớm vì ruột của cậu bé giãn nở nhanh hơn giới hạn của bệnh viện khiến bé có nguy cơ nguy hiểm. Hiện tại, Frankie 6 tháng tuổi, trải qua 9 ca phẫu thuật, 6 lần truyền máu và phải phẫu thuật tiếp vào cuối năm nay để loại bỏ một túi lỗ thoát. Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp gastroschisis nặng nhất mà họ từng gặp. BÍCH PHƯỢNG (Theo Dailymail) Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/be-so-sinh-co-ruot-ngoai-co-the-voi-9-lan-phau-thuat-a139534.html