Bé sơ sinh bị nhúng vào nước đầy thô bạo trong lễ rửa tội

Clip ngắn ghi lại cảnh Giám mục Chính thống giáo Hy Lạp liên tục nhúng người một bé sơ sinh vào nước như một nghi lễ bắt buộc trong lễ rửa tội khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Đoạn clip được cho là quay tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Ayia Napa, Cyprus.

Trong đoạn clip, Đức Tổng Giám mục đã nắm vào cánh tay và nâng một đứa trẻ sơ sinh lên cao rồi liên tục nhúng đầu bé 3 lần xuống nước rất mạnh, sau đó trao bé lại cho cha mẹ. Điều đáng nói là chính các bậc cha mẹ này cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên trước việc con mình bị đối xử thô bạo như vậy.

Vị giám mục nhấc bổng em bé rồi nhúng đầu em vào nước rất mạnh khiến nhiều người xem clip cảm thấy sốc. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết đây là truyền thống tại các nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp. Lễ rửa tội có phần bạo lực này vẫn được coi là một giải pháp cho tỷ lệ sinh giảm.

Ngay khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội, clip trên đã khiến nhiều người cảm thấy sốc vì cho rằng nó quá thô bạo.

Trên Twitter, tài khoản Zita London viết: “Tôi đánh cược rằng em bé này có thể bị chết não”.

Một người dùng khác cũng cho biết: “Đây là lễ rửa tội bạo lực nhất mà tôi từng thấy”.

Người dùng @myaaa_tyn thì lên án: “Đây là lễ rửa tội ư? Trông giống như đang cố gắng giết người vậy”.

Trên thực tế, năm ngoái, một video tương tự với một em bé bị nhúng dồn dập trong nước tại một nhà thờ ở Georgia cũng gây bức xúc trong dư luận.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/be-so-sinh-bi-nhung-vao-nuoc-day-tho-bao-trong-le-rua-toi-post42510.html