Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

Một bé gái da trắng trẻo, nặng 3,8kg đã bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang.

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang. - Ảnh: Hải Âu

Ngày 11.9, bác sĩ Võ Thị Thu Hà, Quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết bệnh viện đang nuôi giữ một bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Hà, trước đó ngày 28.8, bệnh viện tiếp nhận sản phụ khai tên là Trần Thị T., ngụ tại TP.Mỹ Tho, (Tiền Giang) nhập viện để sinh con. Sau khi sinh, sản phụ đã bỏ lại đứa con và rời khỏi bệnh viện. Hơn 10 ngày qua bệnh viện đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không được.

Bé sơ sinh được các y bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang. Ảnh: HẢI ÂU

Cũng theo bác sĩ Hà thì bé gái được mẹ sinh thường, cân nặng 3,8không; bé bú sữa bình thường, tình trạng sức khỏe tốt. Sau thời gian được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu người nhà không đến nhận thì bệnh viện sẽ giao lại cho Trung tâm bảo trợ xã hội Tiền Giang tiếp tục nuôi dưỡng.

Hoàng Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/be-so-sinh-bi-me-bo-roi-trong-benh-vien-1001985.html