Bé sơ sinh 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Ninh Thuận

Một bé sơ sinh khoảng 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Lâm (phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Ngày 10/12, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã phát thông báo tìm thân nhân bé sơ sinh 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Lâm, Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Bé sơ sinh 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa. (Ảnh TTCC).

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 4/12, các ni sư chùa Bửu Lâm nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trước cổng chùa. Khi họ mở cổng ra tìm kiếm thì phát hiện bé trai khoảng 2 tuần tuổi, nặng khoảng 4 kg.

Bé được quấn trong khăn màu hồng và màu tím, mang áo thun liền quần có họa tiết in hình con gấu, đội nón màu xanh. Lập tức các ni sư đã đưa bé vào ủ ấm, chăm sóc và bàn giao bé trai cho UBND phường Phước Mỹ.

Hiện bé được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm xã hội tỉnh Ninh Thuận. Sau thời gian 25 ngày được thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận thì Trung tâm này sẽ tiến hành làm khai sinh cho bé và các thủ tục theo qui định pháp luật.

Ngọc Anh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/be-so-sinh-2-tuan-tuoi-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-o-ninh-thuan-16582