'Bệ phóng' cho các tác phẩm xuất sắc

Năm 2020 là năm thứ hai Liên hoan nghiệp vụ báo chí được Trung tâm Truyền thông tỉnh tổ chức. Liên hoan thực sự là cơ hội để người làm báo trao đổi kinh nghiệm, sản xuất tác phẩm chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tham gia các giải báo chí tỉnh và quốc gia.

Nhà báo Thu Hương, phòng Biên tập phát thanh, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận giải B giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV với tác phẩm Mặn chát sứa biển ủ đông.

Nhà báo Thu Hương, phòng Biên tập phát thanh, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận giải B giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV với tác phẩm Mặn chát sứa biển ủ đông.

Năm 2019, Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần thứ I đã thu hút hơn 200 tác phẩm báo chí thuộc đầy đủ 4 loại hình. Ban Tổ chức đã trao thưởng 16 giải vàng, 26 giải bạc và 37 giải khuyến khích cho các tác phẩm. Đây đều là những tác phẩm có sự nghiên cứu trong lựa chọn đề tài, cách thức thể hiện có sự đột phá, có sự đầu tư công phu về chất lượng. Đặc biệt, qua liên hoan, nhiều tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn tham gia và đạt giải thưởng cao tại các giải báo chí khác tại địa phương và Trung ương. Tiêu biểu trong số đó là tác phẩm Đề án 196 – Quảng Ninh khẳng định cách làm riêng biệt của tác giả Hoàng Quý – Nguyên Ngọc, phòng Chuyên đề, Trung tâm Truyền thông tỉnh. Tác phẩm gồm 3 bài phản ánh cách làm riêng của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình 135 với sự ra đời của Đề án 196. Các bài viết đã làm rõ được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện Đề án, từ đó, tạo ra những thay đổi rõ nét. Tác phẩm đã đạt giải vàng tại Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần thứ I, giải nhì báo chí tỉnh Quảng Ninh và giải B cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng tại Quảng Ninh năm 2019.

Hay như, tác phẩm Mặn chát sứa biển ủ đông của tác giả Thu Hương, Phòng Biên tập phát thanh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, tác phẩm phản ánh những khó khăn mà ngư dân trên địa bàn huyện đảo Cô Tô gặp phải trong quá trình khai thác, chế biến và kinh doanh sứa biển. Mặc dù không đạt giải tại Liên hoan nghiệp vụ báo chí song với sự đầu tư chỉnh sửa, nâng cấp, hoàn thiện kỹ lưỡng, tác phẩm đã đạt giải nhì báo chí tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là giành giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ XIV.

Nhà báo Thu Hương chia sẻ: Việc tham gia Liên hoan nghiệp vụ báo chí thực sự là cơ hội để chúng tôi lắng nghe những ý kiến đóng góp khách quan của Ban Giám kháo để từ đó hoàn thiện tác phẩm. Từ đó, giúp chúng tôi tiếp tục khắc phục những hạn chế, đầu tư kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng để tự tin tham gia giải báo chí cấp quốc gia. Như đối với tác phẩm Mặn chát sứa biển ủ đông, sau Liên hoan nghiệp vụ, tôi dành thời gian nâng cấp tác phẩm về âm thanh, kỹ thuật... đảm bảo mang lại ấn tượng với người nghe bằng chất liệu âm thanh mô tả nỗi buồn, trăn trở, cực nhọc của những người làm sứa Cô Tô khi sản phẩm làm ra lại không tiêu thụ được.

Nhà báo Hoàng Yến, Phòng Chuyên đề, Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện tác phẩm Giải pháp cho các đường lò hẹp.

Những thành công từ Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần thứ I đã cho thấy liên hoan không chỉ là đợt sinh hoạt nghiệp vụ của người làm báo tỉnh, mà còn thực sự là tiền đề cho những giải thưởng cao tại các giải báo chí lớn, khẳng định sự lớn mạnh của báo chí Quảng Ninh, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền.

Liên hoan đã thực sự tạo được sức hút mạnh mẽ đối với người làm báo. Năm nay, Liên hoan thu hút 177 tác phẩm tham gia ở 4 thể loại với nhiều tác phẩm chất lượng, kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt thành tích cao tại các giải báo chí khác.

Nhà báo Hoàng Yến, phòng Chuyên đề, Trung tâm Truyền thông tỉnh, cho biết: Tham gia Liên hoan nghiệp vụ báo chí lần này, chúng tôi tham gia chuyên đề khoa giáo Giải pháp cho các đường lò hẹp. Trong đó, bằng việc ứng dụng các thiết bị đào lò cải tiến của TKV gia tăng số mét lò đào bằng máy, mục tiêu cơ giới hóa đồng bộ công tác đào chống lò, nâng cao hiệu quả khai thác. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu, bài bản, chúng tôi hi vọng tác phẩm sẽ đạt kết quả tốt tại kỳ liên hoan lần này để từ đó tạo cơ hội tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc lần thứ 40 năm 2020.

Cao Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202010/be-phong-cho-cac-tac-pham-xuat-sac-2505975/