Bé nghẹt mũi, chảy nước mắt, đi khám phát hiện có khối u lạ

Khối u trong hốc mũi thường đem lại các triệu chứng dễ lầm là bệnh vặt: nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, mờ mắt...

Sáng 28-10, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai, mới 15 tháng tuổi bị một khối u hiếm gặp nằm sâu trong hốc mũi.

Theo mẹ của bệnh nhi, thời gian gần đây chị phát hiện con trai nghẹt mũi liên tục, hầu như không thể thở bằng mũi bên trái. Quan sát kỹ hơn, mắt trái của bé dường như hơi lồi so với mắt bên phải, thấy lạ, chị đưa bé đi khám.

Mẹ con bệnh nhi đang kể lại câu chuyện

Mẹ con bệnh nhi đang kể lại câu chuyện

Theo TS-BS Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Tai Mũi Họng, khối u trong mũi bé trai có kích thước đến 3,5 cm, là rất lớn so với cơ thể em bé mới 15 tháng tuổi. Khi phát hiện, khối u đã chèn ép một số tổ chức vùng mũi -xoang, chèn cả nhãn cầu nên mắt bé mới bị lồi.

PGS-TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, cho biết do cháu bé được mổ nội soi nên hiện nay có thể ăn uống bình thường, sức khỏe tốt. Phẫu thuật nội soi có phần khó khăn hơn cách mổ hở, cần phẫu thuật viên có tay nghề tốt nhưng ưu điểm là sẽ không để lại sẹo trên mặt bé, giúp bé hồi phục nhanh chóng hơn.

Theo BS Thanh Thúy, u vùng hốc mũi rất khó nhận diện bởi các dấu hiệu thường không đặc hiệu: nghẹt mũi (tắc nghẽn đường thở), chảy máu mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, lồi mắt, mờ mắt, nhìn đôi... Nếu các vấn đề bất thường này xảy ra, kéo dài, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bệnh ngay.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/be-nghet-mui-chay-nuoc-mat-di-kham-phat-hien-co-khoi-u-la-20191028123825648.htm