Bế mạc vòng Chung kết Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP

Ngày 25-2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức bế mạc vòng Chung kết Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

 Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP trao giải cho các đội bóng đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: Quang Long

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP trao giải cho các đội bóng đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: Quang Long

Tham dự bế mạc có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Trưởng Ban Tổ chức giải.

Giải đấu có sự tham gia của 62 đội bóng đến từ các đơn vị BĐBP trên cả nước. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm với 132 trận đấu và chọn ra 20 đội Nhất, Nhì ở các bảng đấu để thi đấu vòng loại khu vực tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 và 2. Với 48 trận tại vòng loại khu vực, Ban Tổ chức tiếp tục lựa chọn ra 8 đội xuất sắc nhất để dự thi vòng Chung kết Giải bóng chuyền toàn lực lượng năm 2019.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP trao giải thưởng cho đội bóng chuyền BĐBP Đắk Lắk - đội đoạt giải Phong cách và các cá nhân xuất sắc của giải đấu. Ảnh: Quang Long

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, sau 5 ngày thi đấu, giải đấu đã thành công tốt đẹp, bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và mục đích, yêu cầu đề ra. Giải đấu năm nay đã nhận được sự quan tâm lớn của thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, sự đầu tư của Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành của 62 đội bóng tham dự, cùng sự động viên cổ vũ nhiệt tình, hào hứng tạo khí thế sôi nổi, tạo động lực to lớn cho các đội bóng tham dự.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Trưởng Ban Tổ chức giải trao thưởng cho các đơn vị phục vụ giải đấu. Ảnh: Quang Long

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Tổ chức giải, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam chúc mừng thành tích của các đội và các cơ quan phục vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm cho giải đấu thành công tốt đẹp.

Trận chung kết giữa BĐBP Quảng Bình và BĐBP Hà Tĩnh diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính. Ảnh: Quang Long

Đội bóng chuyền của BĐBP Quảng Bình đã xuất sắc giành ngôi vô địch của giải đấu năm nay. Ảnh: Quang Long

Vòng chung kết năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng chuyền BĐBP thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Trà Vinh, Đắk Lắk và Kiên Giang.

Trải qua 16 trận thi đấu, đội bóng chuyền BĐBP Quảng Bình đã giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về BĐBP Hà Tĩnh, giải Ba thuộc về đội bóng chuyền BĐBP Quảng Ninh và đội đoạt giải Phong cách và xếp thứ 4 là BĐBP Đắk Lắk.

Về giải cá nhân, vận động viên tấn công xuất sắc nhất là Thượng úy Phạm Xuân Huy (BĐBP Quảng Ninh); vận động viên chuyền 2 xuất sắc nhất thuộc về Đại úy Phạm Thanh Bình (BĐBP Hà Tĩnh); Libero xuất sắc nhất: Đại úy Dương Văn Hải (BĐBP Quảng Ninh).

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-vong-chung-ket-giai-bong-chuyen-chao-mung-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-bdbp/