Bế mạc và trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2018

Tối 15/9, tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Dự Lễ bế mạc và trao giải có ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; GS.TS.NGND Trần Thu Hà - Chủ tịch Hội Chopin Hà Nội; lãnh đạo các cục, các vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện các đại sứ quan, cơ quan văn hóa nước ngoài tại Hà Nội, các vị giám khảo quốc tế, đại diện các đơn vị tài trợ; cùng đông đảo học sinh, sinh viên âm nhạc, khán giả Thủ đô…

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 82 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ là Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Australia, Israel, tranh tài ở 3 bảng thi: A (10-13 tuổi), B (14-17 tuổi), C (18-25 tuổi).

Trong đó, chủ nhà Việt Nam có 48 thí sinh, chủ yếu thi ở bảng A và B. Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng qua hai vòng thi cá nhân trước khi đến với phần biểu diễn concerto cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội ở vòng chung kết (trừ thí sinh bảng A).

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đánh giá cao Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội,đây là một sân chơi tài năng của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia có nền âm nhạc phát triển trên thế giới, cũng là nơi phát hiện ra những tài năng âm nhạc triển vọng của Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV:

Dự Lễ bế mạc và trao giải có ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; GS.TS.NGND Trần Thu Hà - Chủ tịch Hội Chopin Hà Nội; lãnh đạo các cục, các vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện các đại sứ quan, cơ quan văn hóa nước ngoài tại Hà Nội, các vị giám khảo quốc tế, đại diện các đơn vị tài trợ; cùng đông đảo học sinh, sinh viên âm nhạc, khán giả Thủ đô…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa và cám ơn Ban giám khảo của cuộc thi.

PGS.TS.NSND Đỗ Hồng Quân trao 8 giải Ngôi sao Hy vọng Của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng cho thí sinh Việt Nam triển vọng nhất.

Giải thưởng YAMAHA Dành cho thí sinh J J Jun Li Bui đến từ Canada chơi bản nhạc hay nhất trên đàn YAMAHA CFX .

Giải thưởng của NSND Đặng Thái Sơn dành cho thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất vòng chung kết được trao cho 2 thí sinh Hồ Lê Đăng Khôi và Trần Gia Quang

6 Giải khuyến khích được trao cho các thí sinh từ nước chủ nhà Việt Nam Võ Minh Quang, Nguyễn Trí Đức , Nguyễn Đức Kiên và các thí sinh Yunsun Shin đến từ Hàn Quốc, Junmin Kim đến từ Hoa Kỳ , Hiu Wah Ruby Wu đến từ Trung Quốc. Đồng Giải Ba được trao cho hai thí sinh Jia Mon Han và Man Hin Lung đến từ TrungQuốc. Giải Nhì được trao cho thí sinh Yuria Nomura đến từ Nhật Bảna

Giải Nhất bảng B được trao cho thí sinh xuất sắc J J Jun Li Bui đến từ đất nước Canada.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải và GS. TS. Trần Thu Hà Lên trao giải Nhất bảng C được trao cho thí sinh xuất sắc Zhihen Guo đến từ Trung quốc.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đoạt giải và ban giám khảo của Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu tại Lễ bế mạc Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV

PGS. TS Lê Anh Tuấn , PGĐ TS. NSUT Bùi công Duy tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ.

Kết thúc phần trao giải là các tiết mục xuất sắc đã đạt giải cao trong cuộc thi Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2018.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/be-mac-va-trao-giai-cuoc-thi-piano-quoc-te-ha-noi-lan-thu-iv-2018-363868.html