Bế mạc Tuần Văn hóa thể thao cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP

Chiều 21-12, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức bế mạc Tuần Văn hóa thể thao (VHTT) cơ quan Bộ Tư lệnh quý IV-2020 chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020). Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP dự bế mạc.

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu bế mạc Tuần VHTT. Ảnh: Thanh Thuận

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu bế mạc Tuần VHTT. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu bế mạc Tuần VHTT, Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP nhấn mạnh, mặc dù Tuần VHTT diễn ra trong điều kiện thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo, cử hơn 50 diễn viên và 146 vận động viên tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ và thi đấu thể thao.

Trong Tuần VHTT, cán bộ, chiến sĩ đã được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, các vận động viên tham gia thi đấu 4 môn thể thao (quần vợt, cầu lông, bóng bàn và kéo co). Tuần VHTT đã tạo không khí sôi nổi, có sức hút rộng rãi, nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc trao giải Nhất, Nhì, Ba môn quần vợt. Ảnh: Thanh Thuận

Qua quá trình thi đấu, Ban Tổ chức đã chọn ra những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để trao thưởng. Với môn quần vợt, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP và Đại tá Hoàng Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật; giải Nhì thuộc về cặp vận động viên Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP và Thượng tá Trần Anh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP; đồng giải Ba là cặp đôi vận động viên Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP và Đại tá Trần Thanh Nam, Chánh Thanh tra BĐBP và cặp đôi vận động viên Đại tá Quàng Văn Xiến, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP và Thượng tá Phạm Quyết Thắng, cán bộ Cục Cửa khẩu BĐBP.

Ở môn bóng bàn, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên của Lữ đoàn Thông tin 21; giải Nhì thuộc về cặp vận động viên của Bộ Tham mưu BĐBP; giải Ba thuộc về cặp vận động viên của Cục Trinh Sát BĐBP.

Ở môn cầu lông đôi nam, giải Nhất thuộc về đội Cục Hậu cần BĐBP; giải Nhì thuộc về đội Bộ Tham mưu và giải Ba thuộc về đội Cục Cửa khẩu BĐBP.

Đại tá Nguyễn Công Lực, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP, Phó trưởng Ban tổ chức, trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cặp vận động viên cầu lông đôi nam và đôi nữ. Ảnh: Thanh Thuận

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên môn bóng bàn. Ảnh: Thanh Thuận

Ở môn cầu lông đôi nữ, đội liên quân Cục Hậu cần BĐBP và Cục Trinh Sát BĐBP giành giải Nhất; đội Lữ đoàn Thông tin 21 giành giải Nhì; đội Bộ Tham mưu BĐBP đạt giải Ba.

Môn kéo co, giải Nhất thuộc về đội Bộ Tham mưu BĐBP; giải Nhì đội Cục Hậu cần BĐBP và giải Ba thuộc về Cục Trinh Sát BĐBP.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/be-mac-tuan-van-hoa-the-thao-co-quan-bo-tu-lenh-bdbp-post436005.html