Bế mạc Tuần Văn hóa - Thể thao cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP quý IV năm 2018

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức bế mạc Tuần Văn hóa - Thể thao cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP quý IV năm 2018. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trao cúp cho các vận động viên đoạt giải ở môn quần vợt. Ảnh: Quang Long

Sau gần 1 tuần thi đấu sôi nổi ở 6 bộ môn: bóng đá mi ni, bóng bàn, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông và kéo co cùng với chương trình nghệ thuật do Đoàn Văn công BĐBP biểu diễn, Tuần Văn hóa - Thể thao cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP quý IV năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Tuần Văn hóa - Thể thao cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP quý IV năm 2018 có sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, Lữ đoàn 21 BĐBP và 3 đơn vị khách mời là Quân chủng Phòng không - Không quân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Thành đoàn Hà Nội. Các vận động viên đã dành nhiều thời gian, công sức để luyện tập, cống hiến những đường bóng hay, những trận thi đấu đầy kịch tính, tạo không khí sôi nổi, có sức thu hút rộng rãi và nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trao giải Nhất, Nhì, Ba và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở môn bóng đá mi ni. Ảnh: Quang Long

Kết quả chung cuộc, giải Nhất môn quần vợt được trao cho cặp đôi vận động viên: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP và Đại tá Trần Thanh Nam, Chánh Thanh tra BĐBP; giải Nhì được trao cho cặp đôi vận động viên: Thiếu tướng Lê Đức Thái và Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu; giải Ba thuộc về Lữ đoàn 21 BĐBP.

Về bóng đá mi ni, đội bóng của Học viện Cảnh sát nhân dân đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Quân chủng Phòng không - Không quân và giải Ba được trao cho Lữ đoàn 21 BĐBP.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên thi đấu ở bộ môn cầu lông. Ảnh: Quang Long

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên thi đấu ở bộ môn bóng bàn và kéo co. Ảnh: Quang Long

Ở môn bóng bàn, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên của Cục Hậu cần, giải Nhì thuộc về Lữ đoàn 21 BĐBP, giải Ba thuộc về Cục Trinh sát.

Môn cầu lông, giải Nhất đôi nam thuộc về Bộ Tham mưu, giải Nhì: Cục Hậu cần, giải Ba: Cục Cửa khẩu; ở nội dung thi đấu dành cho nữ, giải Nhất thuộc về Bộ Tham mưu, giải Nhì thuộc về Cục Chính trị và giải Ba thuộc về Cục Hậu cần.

Ở môn kéo co, giải Nhất thuộc về đội Bộ Tham mưu; giải Nhì thuộc về đội Cục Cửa khẩu và giải Ba được trao cho Lữ đoàn 21 BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam và Thiếu tướng Lê Đức Thái chụp ảnh lưu niệm cùng đội bóng Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Quang Long

Tuần Văn hóa - Thể thao cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP quý IV năm 2018 là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018), hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-ma-c-tua-n-van-ho-a-the-thao-co-quan-bo-tu-le-nh-bdbp-quy-iv-nam-2018/