Bế mạc trại sáng tác âm nhạc và múa năm 2020 tại Đắk Lắk

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Lễ bế mạc Trại sáng tác Âm nhạc và Múa năm 2020.

Trại sáng tác Âm nhạc và Múa năm 2020 tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 20 đến 29/7 với 37 tác giả ở nhiều tỉnh thành trong nước tham gia.

Các nhạc sĩ, biên đạo múa đã gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm sáng tác âm nhạc Tây Nguyên trong tình hình hiện nay, trao đổi công tác sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc và dàn dựng, biên đạo múa dân gian của các tộc người thiểu số tại chỗ; thâm nhập thực tế tại một số địa bàn còn lưu giữ đậm bản sắc văn hóa dân gian ở các huyện Lắk, Krông Năng, Ea H’leo, Krông Ana và thành phố Buôn Ma Thuột.

Một số tiết mục báo cáo tại lễ bế mạc.

Một số tiết mục báo cáo tại lễ bế mạc.

Ông Y San Aliô, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trại sáng tác cho biết, đến nay Ban Tổ chức đã tổng hợp được 49 tác phẩm của các trại viên gửi về, thuộc các thể loại: Ca khúc, nhạc hòa tấu, nhạc múa và kịch bản múa.

Nội dung các tác phẩm có chủ đề về ca ngợi quê hương, đất nước, con người, nét đẹp văn hóa truyền thống.

Các trại viên đã thể hiện tinh thần sáng tạo, tâm huyết, chủ động thâm nhập thực tế, sưu tầm tư liệu để có những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao và đậm đà bản sắc dân tộc.

Trao chứng nhận cho các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác.

Ông Y San Aliô cho biế, đây là lần thứ 4 Đắk Lắk tổ chức trại sáng tác và có rất nhiều tác giả tham gia, đóng góp nhiều tác phẩm, trong đó có cả ca, múa và nhạc hòa tấu.

"Đến với môi trường trong buôn làng, đến với hình ảnh bà con hát múa những làn điệu dân gian truyền thống, từ đó các tác giả đã có nhiều tác phẩm"- ông Y San Aliô nói./.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/be-mac-trai-sang-tac-am-nhac-va-mua-nam-2020-tai-dak-lak-1076226.vov