Bế mạc tập huấn công tác phụ nữ

Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực, sáng 27-9, tại trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung, Hội nghị tập huấn công tác phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và Bình đẳng giới (BĐG) của Tổng cục Kỹ thuật đã bế mạc.

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu đã được phổ biến, trao đổi các nội dung xung quanh công tác phụ nữ, công tác VSTBPN và BĐG. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch Hội phụ nữ trường Cao đẳng Công nghệ & Kỹ thuật ôtô, đại biểu tham dự tập huấn đánh giá: Nội dung chương trình tập huấn rất bổ ích, thiết thực, bám sát với hoạt động công tác của chúng tôi ở đơn vị. Các báo cáo viên, giảng viên có phương pháp truyền đạt khoa học, dễ tiếp thu, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Qua tập huấn, chúng tôi đã được cung cấp thêm những thông tin, những vấn đề cơ bản nhất về kiến thức, các kỹ năng cần thiết trong hoạt động công tác Hội và triển khai thực hiện công tác VSTBPN và BĐG ở đơn vị.

 Đại diện lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật tặng quà cho đại diện trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung, nơi tổ chức tập huấn lần này.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật tặng quà cho đại diện trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung, nơi tổ chức tập huấn lần này.

Với đặc thù đơn vị trong Tổng cục Kỹ thuật phần lớn đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn. “Có nhiều chị em phụ nữ lần đầu tiên được tiếp xúc với những nội dung về thực hiện công tác VSTBPN và BĐG như thế này. Chúng tôi đã được học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, có cơ hội bày tỏ những khó khăn, vướng mắc với Tổng cục để cấp trên có biện pháp khắc phục”, Trung tá QNCN Phùng Thị Bích Hường, Chủ tịch Hội PN cơ quan Cục Kỹ thuật Binh chủng chia sẻ.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Thiếu tướng Hồ Trọng Đào, Phó chính ủy, Trưởng Ban VSTBPN TCKT đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần học tập, trách nhiệm của các đồng chí tham gia hội nghị tập huấn đã chấp hành tốt các nội quy, quy định của quân đội, của đơn vị và lớp học, đồng thời đề nghị sau đợt tập huấn, các đơn vị tiến hành tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội theo phân cấp; triển khai đầy đủ các nội dung về công tác phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới theo hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Chính trị; tiếp tục nghiên cứu kỹ tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để nâng cao kiến thức, kỹ năng vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn và điều kiện cụ thể của đơn vị để từng bước đưa công tác phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới phát triển toàn diện hơn nữa.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/be-mac-tap-huan-cong-tac-phu-nu-550608