Bế mạc SEA Games 30: Hà Nội đăng cai tổ chức SEA Games 31 - 2021

Trải qua hơn 2 tuần tranh tài gay cấn và quyết liệt, chiều 11/12, SEA Games 30 chính thức khép lại.

Với 98 HCV, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi. Những thành tích này hứa hẹn tạo đà cho kỳ SEA Games 31 - 2021, khi Việt Nam là đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức.

Kỳ đại hội thành công nhất trên sân khách của thể thao Việt Nam

Tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam có 650 vận động viên (VĐV) thi đấu 43 môn, đặt mục tiêu đạt từ 50 - 65 HCV và vào top 3 trong bảng tổng sắp huy chương. Dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và nhất là việc nước chủ nhà Philippines cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh nhưng với sự chuẩn bị tốt, chiến lược đầu tư có trọng điểm cùng nỗ lực, quyết tâm thi đấu cao của các VĐV, Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Khép lại ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV đã mang về tổng cộng 288 huy chương, trong đó có 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức SEA Games 31 - 2021. Ảnh: Hoàng Cường

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức SEA Games 31 - 2021. Ảnh: Hoàng Cường

Nhiều môn thể thao đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu như Vật, đoạt tới 12 HCV, 2 HCB trong tổng số 14 nội dung tham gia thi đấu; vượt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 4 HCV, 2 HCB. Bên cạnh đó VĐV môn Cử tạ cũng rất xuất sắc khi dự kiến phấn đấu đoạt 1 HCV nhưng đã vượt chỉ tiêu, giành được tới 4 HCV.

Bộ môn Điền kinh đăng ký chỉ tiêu 14 HCV nhưng cuối cùng đã vượt chỉ tiêu, giành tới 16 HCV và giành ngôi nhất toàn đoàn. Ngoài ra, môn Bơi cũng xuất sắc đoạt được tới 11 HCV. Bên cạnh đó, không thể không kể tới thành công rực rỡ của các nhóm môn sang Philippines thi đấu theo kinh phí xã hội hóa như Kurash, Dancesport, Kickboxing cũng mang về thêm cho Đoàn thể thao Việt Nam tới 20 HCV.

“Tính đến hết chiều 11/12, Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được 98 HCV, vượt xa chỉ tiêu đề ra cả về tổng sắp huy chương và thành tích xếp hạng. Hầu hết các môn thế mạnh đã hoàn thành, bên cạnh đó một số môn tham dự Olympic cũng đều đạt chỉ tiêu. Tôi đánh giá cao môn Cử tạ, Bơi, Điền kinh, Vật…" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn cho biết.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoàng Cường

Như vậy, SEA Games 30 có thể xem là kỳ Đại hội trên sân khách thành công nhất trong lịch sử của Đoàn thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên vượt qua Thái Lan để vững vàng ở vị trí thứ hai (hơn Thái Lan 7 HCV). Đây cũng là bước đệm tốt cho các VĐV chuẩn bị cho Olympic và xa hơn là SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021.

Những tấm HCV lịch sử

Kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines đã ghi dấu rất nhiều tấm HCV danh giá của các VĐV Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ với bè bạn quốc tế. Trong đó có thể kể tới VĐV Nguyễn Huy Hoàng (môn Bơi) khi bỏ xa đối thủ cả vòng bể để phá kỷ lục SEA Games của chính mình ở nội dung 1.500m. Với thành tích 14 phút, 58 giây 14, Huy Hoàng đã đạt chuẩn A Olympic (15’00”99), chính thức giành suất tham dự Tokyo 2020. Hay tay vợt Lý Hoàng Nam cũng đã mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Một khoảnh khắc không thể nào quên với người hâm mộ thể thao Việt Nam, đó là VĐV Lê Tú Chinh ôm HLV Thanh Hương khóc chiều 8/12, khi xuất sắc giành tấm HCV điền kinh nội dung 100m nữ, hơn đối thủ nhập tịch đến từ Philippines Knott Kristina Marie chỉ đúng 1% giây.

"Trước khi bước vào tranh tài, tôi không nghĩ mình giành HCV trước VĐV nhập tịch mạnh như vậy. Tôi chỉ tự nhủ bản thân cố gắng hơn nữa, không nghĩ ngợi hay e sợ đối thủ" - Tú Chinh xúc động chia sẻ.

Đặc biệt, tấm HCV mang lại nhiều cảm xúc nhất với người hâm mộ là của U22 Việt Nam, sau khi vượt qua đối thủ U22 Indonesia với tỷ số thuyết phục 3 - 0. Sau chiến thắng ngọt ngào của tuyển nữ trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, U22 đã "trả lời" bằng ngôi vương của bóng đá nam, mang về cú đúp rực rỡ, được bạn bè khu vực và thế giới ngợi ca.

Nhìn lại lịch sử bóng đá nam, chúng ta đã nhiều lần lỡ hẹn với tấm HCV. Tuy nhiên, trong 2 năm vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã làm được những điều kỳ diệu. Tấm HCV tại SEA Games 30 lần này là minh chứng cho vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Hà Nội sẵn sàng cho SEA Games 31

Sau hơn 2 tuần tranh tài, lễ bế mạc SEA Games 30 được tổ chức tại Sân vận động Athletics Stadium ở TP New Clark, quy tụ hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Đặc biệt, tiết mục diễn thiết bị bay không người lái kéo dài 45 phút là một điểm nhấn ấn tượng của buổi lễ, kết hợp cùng màn diễu hành của các VĐV.

Chương trình bế mạc còn gây ấn tượng với màn ca múa nhạc của nước chủ nhà SEA Games 31, giới thiệu về đất nước, con người và thể thao Việt Nam. Đặc biệt, cùng với nam kình ngư Zheng Wen (Singapore), Nguyễn Thị Ánh Viên nhận giải VĐV hay nhất SEA Games 30 khi cùng đạt được 6 HCV và 2 HCB trên đường đua xanh.

SEA Games 30 chính thức khép lại bằng việc dập tắt ngọn lửa SEA Games và bàn giao cho nước chủ nhà tiếp theo tổ chức SEA Games 31. Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động, Hà Nội đã xây dựng danh mục công trình phục vụ việc tập luyện, gắn liền với Đề án xây dựng lực lượng tham dự SEA Games 31 - 2021 đạt thành tích cao nhất.

“Về cơ sở vật chất, chúng tôi đang xây dựng danh mục cụ thể, đi vào chi tiết từng công trình để bảo đảm việc sửa chữa nâng cấp đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo đúng quy định. Chắc chắn tiến độ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế sẽ được hoàn thành trước khi SEA Games 31 bắt đầu” – ông Tô Văn Động cho biết.

Thủ tướng mở tiệc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Tối 11/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá nam và nữ giành HCV tại SEA Games 30. Sau đó, người đứng đầu Chính phủ mời lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cầu thủ dự bữa cơm thân mật.

Trước đó, để tổ chức đón đoàn từ Sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Trung đoàn cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát trật tự và Đồn Công an Nội Bài bảo vệ tại sân bay. Phòng CSGT cũng huy động các Đội số 1, số 2, số 15 và Đội dẫn đoàn tuần tra phân luồng chống ùn tắc trước cổng sân bay và dọc lộ trình đoàn thể thao di chuyển.

Ngoài ra, Công an các huyện Sóc Sơn, Đông Anh và quận Tây Hồ, Ba Đình cũng được điều động để lập các chốt dọc tuyến đường từ sân bay về khu vực trung tâm.

“Tôi rất xúc động và tự hào khi đang có chuyến thăm chính thức tại Liên bang Nga nghe tin Đội tuyển bóng đá Nam đã giành chức vô địch SEA Games 30. Đây là tấm huy chương lịch sử của bóng đá Việt Nam kể từ khi thể thao Việt Nam hội nhập với thể thao khu vực cách đây 30 năm. Sự quả cảm và tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sự tận tụy hết mình trong thi đấu của các cầu thủ, vận động viên sẽ được người hâm mộ nước nhà ghi nhớ”. - (Thư chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân)

"Dù trong hoàn cảnh tập luyện, thi đấu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các VĐV, HLV đã vượt qua tất cả để thi đấu với tinh thần, ý chí kiên cường, hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Chính tinh thần, ý chí đó của người Việt đã làm nên thắng lợi của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30." - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/be-mac-sea-games-30-ha-noi-dang-cai-to-chuc-sea-games-31-2021-359897.html