Bế mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Chiều 3/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, lần thứ III năm 2022.

Dự Lễ Bế mạc có Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Phó Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Nguyễn Thị Hải Nhung; Đại tá Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Vừ A Bằng; Lãnh đạo, đại biểu của các tỉnh biên giới hai nước tham dự Ngày hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tặng Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức Ngày hội (Ảnh: Báo Dân tộc).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tặng Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức Ngày hội (Ảnh: Báo Dân tộc).

Từ 1-3/10, 20 đoàn đại biểu đến từ các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào đã thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Ngoài ra còn có các hoạt động, như: Tổ chức đoàn Famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Điện Biên; hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào; xây dựng và tổ chức chương trình đưa đoàn các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các tỉnh tham gia ngày hội khảo sát, trải nghiệm các di tích lịch sử, các điểm đến du lịch trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội cho biết, Ngày hội đã để lại nhiều ấn tượng và được các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông và nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận. Các chương trình của Ngày hội bảo đảm nội dung về bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Đặc biệt, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện được tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào. Nhiều đoàn nghệ thuật, diễn viên đến từ các tỉnh của nước bạn Lào với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc… đã đem đến cho Ngày hội bức tranh đa sắc màu của các dân tộc của hai quốc gia Việt Nam, Lào. Các đoàn nghệ thuật quần chúng một số tỉnh của hai nước đã đi giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn Điện Biên. Qua đó, tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đã trao Cờ đăng cai tới Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng (Ảnh: Báo Dân tộc).

Tại lễ bế mạc, Bộ VHTTDL đã trao bằng khen tặng 24 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong ngày hội. Ngoài ra, UBND tỉnh Điện Biên, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao khen thưởng tặng hàng chục tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức, tham gia ngày hội.

Để chuẩn bị cho kỳ tổ chức Ngày hội giao lưu VHTT&DL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đã trao Cờ đăng cai tới Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, trước sự chứng kiến của Vụ trưởng Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung.

Quỳnh Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/be-mac-ngay-hoi-giao-luu-van-hoa-the-thao-va-du-lich-vung-bien-gioi-viet-nam-lao-lan-thu-iii-176399.html