Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh

Tối 18-01-2019, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh và Gala chào mừng thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ luân lưu cho tỉnh Khánh hòa, địa phương tổ chức Năm Du lịch 2019

Đến dự Lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh…, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những đóng góp của các địa phương làm nên thành công Năm Du lịch quốc gia 2018, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần gấp đôi so với năm trước. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia, vai trò người dân là chủ thể các hoạt động văn hóa lễ hội được phát huy; môi trường cảnh quan, văn minh đô thị được chỉnh trang, nâng cấp; sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, hấp dẫn, hạ tầng giao thông kết nối với các thị trường trong và ngoài nước ngày càng phát triển.

Để phát huy những kết quả đạt được của Năm Du lịch quốc gia 2018, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh, thành phố nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng cần phát huy lợi thế tiềm năng và kết quả đạt được để du lịch thực sự phát triển bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương tăng cường quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh của Năm Du lịch quốc gia, ưu tiên phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch, gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Trung ương tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các địa phương tiếp cận những chính sách, dự án lớn trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm dịch vụ và tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư về du lịch. Năm Du lịch quốc gia 2018 sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, tạo đà phát triển du lịch cho tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước, đồng thời cần nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa.

Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện” khép lại với tổng số 54 chương trình, sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch được diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 42 sự kiện hưởng ứng của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua hơn một năm chuẩn bị và tổ chức, Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều thành tựu và ý nghĩa đối với du lịch tỉnh Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Cùng với các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2018 là sự thành công của Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hãng truyền thông khu vực và quốc tế, các cơ quan du lịch, các quốc gia, các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện là cơ hội để Quảng Ninh nâng tầm vị thế của mình, để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với Hạ Long, về hình ảnh một tỉnh biên giới năng động, sáng tạo, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, dịch vụ du lịch và con người thân thiện, mến khách, chào đón du khách bằng “Nụ cười Hạ Long”.

Năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt 620.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ... Riêng tỉnh Quảng Ninh đón khách du lịch đạt 12,2 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, tăng trên 22% so cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 24 nghìn tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2017. Khép lại một năm nhiều thành tựu về du lịch, ngành du lịch Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam tại vịnh Hạ Long. Năm Du lịch quốc gia 2018 đã thành công tốt đẹp; tỉnh Quảng Ninh đã và đang khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ cũng diễn ra nghi thức trao cờ luân lưu Năm Du lịch quốc gia 2019 cho tỉnh Khánh Hòa. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và Năm Du lịch quốc gia 2018 chủ đề “Giao thoa” gồm 3 phần: Việt Nam những sắc màu; những kỳ quan kết nối và những vòng tay gặp gỡ. Chương trình nghệ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu và diễn ra trên sân khấu hiện đại, hoành tráng, với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, gửi gắm ý nghĩa về sự phát triển mới của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới./.

PV

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thoi_su/2019/53895/be-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2018-ha-long-quang.aspx