Bế mạc lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận và quản lý VHNT

Đây là lớp tập huấn thứ 15 của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tính từ năm 2009 đến nay.

Hôm nay (25/11), tại Cần Thơ, Lớp tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay” đã bế mạc sau 4 ngày học tập (từ 22-25/11/2017).

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng,Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương , Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại lễ bế mạc.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng,Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương , Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại lễ bế mạc.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài TNVN; PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình VHNT; Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Phạm Gia Túc và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng hơn 230 học viên dự buổi tổng kết.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ trao giấy chứng chỉ cho các học viên.

Đánh giá kết quả lớp tập huấn dành cho học viên công tác tại Ban Tuyên giáo, Hội văn học, nghệ thuật, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các báo, tạp chí, nhà xuất bản, đài phát thanh - truyền hình thuộc 35 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ, nêu rõ: Mỗi năm, Hội đồng tổ chức một lớp tập huấn cho cán bộ công tác trong các lĩnh vực liên quan đến văn học, nghệ thuật, báo chí xuất bản trên cả nước.

Năm nay, cùng với lớp tập huấn tại Nghệ An vừa diễn ra trong các ngày từ 11-14/11 cho học viên 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc, hai lớp đã có trên 430 học viên tham gia. Đây là lớp tập huấn thứ 15 của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tính từ năm 2009 đến nay.

Bế mạc “Lớp tập huấn nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay".

Lớp tập huấn đã tổ chức các chuyên đề: Quán triệt đường lối, quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay; Thông tin về tình hình sân khấu, điện ảnh; Tình hình lý luận, phê bình văn học, tình hình sáng tác văn học, âm nhạc, báo chí, xuất bản; Kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật…để truyền đạt, trao đổi với các học viên.

Các chuyên đề phù hợp với yêu cầu của thực tiễn văn học nghệ thuật hiện nay, sát với chức năng nhiệm vụ của Hội đồng. Kết cấu chương trình hợp lý; Nội dung các chuyên đề đảm bảo chất lượng, đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, hầu hết các bài viết thu hoạch của học viên đều thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, có suy nghĩ, chọn lọc những vấn đề cần đi sâu vào phân tích, có liên hệ với thực tiễn đời sống xã hội và đời sống văn học nghệ thuật của cả nước cũng như ở địa phương. Các bài viết đều bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật.

Tại buổi tổng kết, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ và Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Phạm Gia Túc đã trao giấy chứng nhận cho đại diện học viên các đơn vị, địa phương hoàn thành lớp tập huấn./.

Hữu Trãi/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/van-hoc/be-mac-lop-tap-huan-nang-cao-trinh-do-ly-luan-va-quan-ly-vhnt-700007.vov