Bế mạc Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan

Sau hơn một tuần lễ được tổ chức với nhiều chương trình ca múa nhạc đặc sắc, tối 25-7, Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan năm 2016 đã chính thức bế mạc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao Huy chương vàng cho 4 chương trình đặc sắc nhất tại Liên hoan. Ảnh: Công Điền

Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan năm 2016 là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, có quy mô lớn, được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Liên hoan lần này có sự tham gia của 21 đoàn nghệ thuật, trong đó 17 đoàn trong nước và 4 đoàn nước ngoài. Toàn liên hoan có 215 tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc tranh tài.

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, với sự chuẩn bị công phu và chu đáo, có sự đầu tư nghiêm túc, 21 đoàn tham dự chương trình đã thể hiện 21 màu sắc khác nhau của mỗi quốc gia, địa phương. So với lần tổ chức trước, tính chuyên nghiệp của liên hoan lần này được nâng lên. Nhiều tiết mục được trình diễn với với trình độ cao, sáng tạo, độc đáo, mới mẻ, mang đậm hơi thở cuộc sống. Các chương trình được đánh giá cao là: “Khát vọng đại ngàn” (Đoàn Nghệ thuật Yên Bái), “Xưa và nay” (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), “Sắc màu Cửu Long” (Đoàn Văn công Quân khu 9)… Điệu múa “Arieu ping” của đạo diễn Hoàng Vĩnh Thắng (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị) được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá tạo được nhiều ấn tượng thú vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, Liên hoan lần này vẫn còn một số hạn chế như: Một số tác phẩm nghiêng về kỹ thuật đơn thuần; vẫn còn chương trình thiếu sự cân đối, hài hòa giữa ca, múa và nhạc; một số đoàn sử dụng ca khúc đặt hàng của các tác giả ngoài đoàn…

Ban Tổ chức trao Giải đặc biệt cho các đoàn nghệ thuật quốc tế. Ảnh: Kiên Đồng

Tại đêm bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Huy chương vàng cho 4 chương trình xuất sắc nhất gồm: “Sắc màu Cửu Long” (Đoàn Văn công Quân khu 9), “Hào khí sông Hồng” (Đoàn Văn công Quân khu 3), “Khúc hát đại ngàn về đất mẹ” (Đoàn Văn công Gia Lai), “Xưa và nay” (Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long). Ban Tổ chức cũng trao 4 Huy chương bạc cho các chương trình nghệ thuật đặc sắc và 4 Giải đặc biệt cho 4 đoàn quốc tế tham gia liên hoan; trao 27 Huy chương vàng và 59 Huy chương bạc cho các tiết mục được đánh giá cao đến từ các đoàn.

Trao Bằng khen cho 21 đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan.

Tiết mục Điệu múa “Arieu ping” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị) tại đêm bế mạc. Ảnh: Kiên Đồng

Ban Tổ chức cũng trao giải cho 4 đơn vị có tiết mục hay viết về mảnh đất, con người Quảng Trị gồm: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, Nhà hát Ca múa nhạc Đam San (tỉnh Gia Lai), Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế.

Hội Nhạc sỹ Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân gồm: Dàn nhạc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, Dàn nhạc Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước, Dàn nhạc Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc; tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Khúc nhạc Pơthi” (sáng tác của nhạc sỹ Khắc Phú, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, tỉnh Gia Lai), Tiết mục hòa tấu “Đi săn” (sáng tác của nhạc sỹ Hoàng Anh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị) và cá nhân nhạc sỹ Cao Xuân Dũng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen cho 21 đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan.

Kiên Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-lien-hoan-nghe-thuat-5-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-myanmar-va-thai-lan/