Bế mạc Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI

Tối 14-5, tại Hà Giang đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI. Tới dự có ông Phạm Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban tổ chức; bà Vũ Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó ban tổ chức. Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã tới dự và trao Bằng khen cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ở khu vực biên giới.

Trình diễn một tiết mục hát Then xuất sắc tại lễ bế mạc. Ảnh: Thanh Thuận

Liên hoan năm nay có 60 tiết mục đặc sắc với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đoàn đã biểu diễn rất thành công, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, trong đó nhiều tiết mục xuất sắc được hội đồng thẩm định nghệ thuật đánh giá cao. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời tôn vinh một loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc Tày-Nùng-Thái.

Liên hoan cũng đã góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa mới trong thời kỳ phát triển bền vững đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, Liên hoan đã tạo nên ấn tượng trong lòng du khách về các giá trị di sản Việt Nam nói chung, về loại hình nghệ thuật hát Then, đàn tính của các địa phương nói riêng.

Ban tổ chức đã trao 21 giải A, 22 giải B, 15 giải C cho các tiết mục xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 14 tỉnh, thành phố tham gia liên hoan và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại liên hoan.

Ông Phạm Đức Quý và bà Vũ Thị Hải Nhung trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đoàn có thành tích xuất sắc tại liên hoan.

Thiếu tướng Lê Như Đức trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 10 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ở khu vực biên giới. Ảnh: Thanh Thuận

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 10 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ở khu vực biên giới, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-lien-hoan-hat-then-dan-tinh-cac-dan-toc-tay-nung-thai-toan-quoc-lan-thu-vi/