Bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018: Khẳng định uy tín của điện ảnh Việt Nam

Tối 31-10, lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018 (HANIFF 2018) lần thứ V đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ phim 'Buồng tối' của điện ảnh Iran đã giành giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất.

Tại lễ bế mạc, phát biểu tổng kết về Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần V, bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh- Trưởng ban tổ chức- Giám đốc Liên hoan phim đánh giá, điểm nổi bật của HANIFF 2018 là quy tụ nhiều tác phẩm đỉnh cao của điện ảnh thế giới, trong đó có cả những bộ phim kinh điển của các đạo diễn lừng danh và những phim mới, vừa được trao các giải thưởng danh giá nhất. Tiêu chí tuyển chọn phim dự thi khắt khe hơn, chỉ dành cho những phim chưa dự thi tại các Liên hoan phim quốc tế ở châu Á, nhờ vậy, HANIFF 2018 có điều kiện khám phá các tác phẩm điện ảnh mới hơn, chưa từng tranh tài trong khu vực.

Hai chương trình tiêu điểm của HANIFF 2018 về điện ảnh Ba Lan và điện ảnh Iran thu hút giới chuyên môn và người yêu điện ảnh vì cống hiến cho Liên hoan phim gần chục bộ phim xuất sắc cùng hai cuộc hội thảo rất ý nghĩa về kinh nghiệm thành công quốc tế và hướng hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á nói chung với hai nền điện ảnh đã tạo được bản sắc đậm nét và giá trị nghệ thuật đích thực.

Bà Ngô Phương Lan khẳng định: “Cũng như những kỳ HANIFF trước, Ban tổ chức ý thức sâu sắc trách nhiệm tạo sức sống và nét riêng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội trong hàng trăm liên hoan phim quốc tế đang tồn tại ở khắp các châu lục. Chúng tôi cố gắng đưa HANIFF phát triển dần từng bước theo chuẩn quốc tế nhưng phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam và mang dấu ấn Việt”.

Bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh- Trưởng ban tổ chức- Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018. Ảnh: Hưng Nguyễn

Qua 5 ngày diễn ra, HANIFF 2018 với chủ đề “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững” đã hướng tới việc vinh danh những tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, có giá trị nghệ thuật cao và tôn vinh những tài năng điện ảnh mới triển vọng vớ sự tham dự của hơn 500 tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới, trong đó điện ảnh Việt Nam góp mặt với 35 bộ phim.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đã ghi dấu ấn với chương trình “Phim Việt Nam đương đại” với 21 bộ phim truyện và 14 phim ngắn, phim tài liệu, hoạt hình cho thấy một cái nhìn tươi mới và đa dạng về điện ảnh Việt Nam- một nền điện ảnh đã và đang cố gắng vượt qua khó khăn để từng bước phát triển.

Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện trao giải xuất sắc nhất cho phim “Buồng tối” của Iran, đạo diễn Rouhollah Hejazi. Ảnh: Hưng Nguyễn

Với 204 buổi chiếu phim tại các cụm rạp và ngoài trời, HANIFF 2018 quả đã đem đến một bữa tiệc điện ảnh thực sự, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Sức trẻ của HANIFF thể hiện ở “Trại sáng tác trẻ” và “Chợ dự án phim”, nơi khích lệ các tài năng trẻ, hướng họ vào con đường điện ảnh chuyên nghiệp và tạo cơ hội hiện thực hóa ước mơ làm phim của họ.

Trao giải đạo diễn phim dài xuất sắc nhất. Ảnh: Hưng Nguyễn

HANIFF 2018 cũng quảng bá đến bạn bè và đồng nghiệp quốc tế hình ảnh tươi đẹp của đất nước Việt Nam thông qua triển lãm “Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam” và chuyến thăm quan quần thể danh thắng Tràng An- Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Trao giải đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất. Ảnh: Hưng Nguyễn

Ông Oguri Kohei (Nhật Bản), đạo diễn, Trưởng ban giám khảo Phim truyện đánh giá: HANIFF 2018 đã thu hút nhiều bộ phim của nước ngoài tham dự, đó là điểm mạnh của Liên hoan phim này và cần phát huy cho những liên hoan phim tiếp theo. Nếu không có Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, nhiều bộ phim của Việt Nam cũng như thế giới sẽ khó được biết đến. Quy mô tổ chức của Liên hoan phim này rất chuyên nghiệp, ấm cúng.

Trao giải phim ngắn xuất sắc nhất. Ảnh: Hưng Nguyễn

HANIFF 2018 đã trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu và giải Netpac của mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á.

Bộ phim “Buồng tối” (The dark room) của điện ảnh Iran đã chinh phục Ban giám khảo HANIFF giành giải cao nhất Phim truyện xuất sắc nhất.

Trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh Hưng Nguyễn

Bộ phim “Tảng đá tín hiệu” của Philippines cũng đem về cho nam diễn viên Christian Bables giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Giải đạo diễn phim dài xuất sắc nhất được trao cho Piotr Domalewski, đạo diễn phim “Đêm yên lặng”.

Điện ảnh Việt Nam đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Phương Anh Đào, diễn viên phim “Nhắm mắt thấy mùa hè”; giải Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất cho Nguyễn Lê Hoàng Việt, đạo diễn phim “Bạn cùng phòng”; giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn cho phim “Hai đứa trẻ” của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư; giải bình chọn phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt Nam đương đại cho phim “Chàng vợ của em”, đạo diễn Charlie Nguyễn.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-mac-lhp-quoc-te-ha-noi-2018-khang-dinh-uy-tin-cua-dien-anh-viet-nam-126080.html