Bế mạc kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019

Tối 5/4, sau 3 ngày tranh tài, kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 (HOMC năm 2019) lần thứ 16 chính thức kết thúc bằng lễ bế mạc và trao giải bảng A (bảng thí sinh quốc tế) tại nhà khách La Thành. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Kỳ thi HOMC 2019 được tổ chức từ ngày 3/4 đến hết ngày 5/4, thu hút hơn 600 thí sinh đến từ 24 tỉnh, thành trên cả nước và 13 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia. Các thí sinh dự thi được chia thành 2 bảng, các đoàn học sinh quốc tế sẽ tranh tài ở bảng A, đoàn học sinh trong nước sẽ tranh tài ở bảng B. Mỗi bảng đều được chia thành hai lứa tuổi là Junior (14 tuổi, lớp 8 THCS) và Senior (16 tuổi, lớp 10 THPT).

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng ban tổ chức kỳ thi HOMC 2019 cho biết: Qua quá trình chấm thi nghiêm túc, Ban Giám khảo đã nhận thấy và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của từng thí sinh dự thi, các bài thi năm nay thể hiện sự chuẩn bị kĩ lưỡng của các thí sinh.

Nhiều thí sinh có nền tảng kiến thức tốt với tư duy tích cực và sáng tạo, nhiều thí sinh làm tốt các bài toán đại số, số học, tổ hơp, có sự vận dụng tổng hợp. Các bài toán đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức rộng, có khả năng phân tích, tổng hợp và sáng tạo nhưng đã có rất nhiều thí sinh làm tốt. Một số thí sinh đã có lời giải độc đáo rất đáng khen ngợi.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng ban tổ chức kỳ thi HOMC phát biểu tại lễ bế mạc.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng ban tổ chức kỳ thi HOMC phát biểu tại lễ bế mạc.

Bên cạnh những sáng tạo, thông minh trong việc thực hiện các phần thi, các thí sinh của Việt Nam còn rất năng động và sáng tạo trong các hoạt động giao lưu về Toán học và văn hóa. Kỳ thi đã khép lại với các tiết mục giao lưu văn hóa độc đáo, đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia diễn ra đêm 4/3.

Sau mỗi ngày trải nghiệm cuộc thi mang tầm khu vực và quốc tế này, nhiều bạn trẻ ở các quốc gia và vùng văn hóa có cơ hội học hỏi giao lưu tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, có thêm tình yêu với môn Toán.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của kỳ thi, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng thư ký Hội Toán học Hà Nội cho biết: Các câu hỏi trong cả 2 lứa tuổi đều được chọn trong số các câu hỏi của các nước gửi đến, bao trùm nội dung kiến thức các em đã được học tại nhà trường.

2 đội đạt giải vô địch là đoàn Trung Quốc lứa tuổi Junior và đoàn Indonesia lứa tuổi Senior

“Đối với nhiều thí sinh, có thể thành tích chưa đạt được hoàn hảo như mong đợi, nhưng quan trọng hơn cả là các em đã được chia sẻ với nhau về những sở thích chung, những ý tưởng chung và cùng tham dự các cuộc giao lưu thú vị trong những ngày qua. Niềm đam mê chung về Toán học giữa các thí sinh sẽ phá bỏ những khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ”, ông Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.

Theo đó, kết quả chung cuộc tại Bảng A: Phần thi cá nhân lứa tuổi Junior có 9 thí sinh đạt huy chương vàng (trong đó có 4 học sinh Việt Nam), 17 thí sinh đạt huy chương bạc và 26 thí sinh đạt huy chương đồng. Phần thi cá nhân lứa tuổi Senior có 8 thí sinh đạt huy chương vàng (trong đó có 2 học sinh Việt Nam), 15 thí sinh đạt huy chương bạc và 26 thí sinh đạt huy chương đồng.

Ở phần thi đồng đội lứa tuổi Junior, đoàn Trung Quốc đạt giải Vô địch, đoàn Việt Nam 1 đạt giải Nhất. Phần thi đồng đội lứa tuổi Senior, đoàn Indonesia đạt giải Vô địch. Giải nhất phần thi này thuộc về đoàn Trung Quốc, đoàn Việt Nam 1 đạt giải Nhì, đoàn Việt Nam 2 đạt giải Ba.

Hạng mục giải nhất đồng đội thuộc về đoàn Việt Nam 1 lứa tuổi Junior và đoàn Trung Quốc lứa tuổi Senior.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng ban tổ chức kỳ thi HOMC 2019 trao huy chương vàng cho các thí sinh cả 2 lứa tuổi.

Cũng tại lễ bế mạc, thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức kỳ thi HOMC, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động kỳ thi HOMC 2020.

“Kỳ thi HOMC 2019 đã để lại những điều tích cực đối với bạn bè quốc tế với những dấu ấn không thể phai. Những huy chương chưa thể nói hết được ý nghĩa, trách nhiệm của chúng ta là làm cho kết quả tốt đẹp của kỳ thi tiếp tục lan tỏa, tiếp tục tôn vinh những nỗ lực phấn đấu vượt qua những thử thách trí tuệ.

Và lời hứa hẹn bắt đầu từ thời điểm này, chúng ta tiếp tục phấn đấu cho cuộc hội ngộ kỳ thi Toán học mở rộng năm sau với nhiều kỳ vọng hơn và thành tích cao hơn”, ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/be-ma-c-ky-thi-toa-n-ho-c-ha-noi-mo-rong-nam-2019-89578.html