Bế mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2020

Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23.11.1940-23.11.2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức vừa bế mạc tại Bến Tre. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự và trao bằng khen cho các địa phương tham dự Hội thi.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dự và trao bằng khen cho các đơn vị

BTC đã trao HCV phần thi Diễu hành xe tuyên truyền cho 9 đơn vị, gồm có Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, TP Cần Thơ, TP.HCM, Vĩnh Long, Sơn La, Tiền Giang và Hậu Giang. HCV cũng được trao cho 27 tiết mục, trong đó đơn vịđăng cai Bến Tre với hai tiết mục Từ mùa thu ấy ta đi và hát múa Dáng đứng Bến Tre. Dịp này, Bộ VHTTDL đã tặng bằng khen cho 13 Sở VHTTDL các địa phương đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức Hội thi TTLĐ năm nay.

Ôn lại lịch sử 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, đồng thời giới thiệu về văn hóa, con người Bến Tre, ông Nguyễn Văn Đức, PhóChủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, Hội thi không những là hoạt động chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước mà còn có ý nghĩa ôn lại truyền thống hào hùng, oanh liệt của nhân dân miền Nam trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ởtừng địa phương, tích cực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh, tạo ấn tượng trong lòng nhân dân cả nước về tinh thần xung kích của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Tiết mục biểu diễn trong đêm Bế mạc

Trước đó, lễ khai mạc Hội thi diễn ra tại Tây Ninh ngày 2.11 rồi lưu diễn qua các địa phương An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, TP Cần Thơ và kết thúc tại tỉnh Bến Tre. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), PhóTrưởng BTC Hội thi cho biết, các tiết mục của Hội thi tập trung đúng nội dung chủ đề, sinh động, đặc sắc, mang đậm nét đặc trưng văn hóa vùng miền cả nước. Theo đó, các đơn vị tham dự đã có dịp trình diễn những chương trình về văn nghệ cổ động và diễu hành xe tuyên truyền, thể hiện các chủđềvềtình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữnước, ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại…

Các đội tuyên truyền lưu động diễu hành trên nhiều tuyến đường, thu hút squan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân

Trong thời gian diễn ra hội thi, các Đội Tuyên truyền lưu động đã biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân tại 32 điểm lưu diễn tại 13 tỉnh, thành khu vực Nam bộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đây, tạo điều kiện giao lưu, tìm hiểu về văn hóa các vùng miền và thắt chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em. Các đoàn đã lưu diễn cơ sở tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Bến Tre để phục vụ nhu cầu hưởng thụvăn hóa của cho bà con nhân dân. Trong khuôn khổ Hội thi còn có hoạt động triển lãm, trưng bày cây kiểng bonsai, biểu diễn thư pháp… cùng nhiều hoạt động văn hóa phong phú, hấp dẫn.

HOÀNG QUÂN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/35112/be-mac-h%E1%BB%8Di-thi-tuyen-truyen-luu-dong-toan-quoc-nam-2020