Bế mạc Hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự toàn quân lần thứ V

Sáng 18-7, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức bế mạc Hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự toàn quân lần thứ V, năm 2019. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo hội thi dự và phát biểu bế mạc.

Theo báo cáo của ban tổ chức, sau 2,5 ngày thi nghiêm túc, chất lượng, hội thi đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Các cá nhân, tập thể đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong hội thi. Ban chỉ đạo, ban tổ chức đã chỉ đạo, điều hành và triển khai nghiêm kế hoạch thi đã được thủ trưởng cấp trên phê duyệt; duy trì nghiêm kỷ luật, điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định. Nội dung thi có cơ sở lý thuyết chính xác, mang tính khoa học cao, vận dụng đầy đủ các quy trình công nghệ địa hình tiên tiến, thiết thực, bám sát công nghệ, nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm địa hình đang thực hiện tại các đơn vị toàn quân. Qua hội thi, các thí sinh đã được nâng cao kỹ năng, áp dụng hiệu quả các kinh nghiệm, thủ pháp, sáng kiến kỹ thuật vào thực tế.

 Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao tại hội thi.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao tại hội thi.

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã biểu dương những thành tích, kết quả mà hội thi đạt được; đồng thời, chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế từ hội thi. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu, sau hội thi lần này, các đội tuyển cần tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên của ngành địa hình quân sự để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục khâu yếu, mặt yếu được rút ra từ hội thi. Trong huấn luyện, cần kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; giữa thủ công với công nghệ tiên tiến, đặc biệt là về viết, vẽ, thể hiện văn kiện tác chiến, đắp sa bàn, trinh sát thực địa.

Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất đồng đội cho Ban Bản đồ Quân khu 4; Ban bản đồ Quân khu 3 đạt giải Nhì, Ban Bản đồ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt giải Ba đồng đội. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân trong từng nội dung thi và khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phục vụ hội thi.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/be-mac-hoi-thi-ky-thuat-nganh-dia-hinh-quan-su-toan-quan-lan-thu-v-582693