Bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non trong Quân đội lần thứ VI năm 2020

Chiều ngày 10/12/2020, tại Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng (Thái Nguyên), Tổng cục Chính trị bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VI năm 2020. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo bế mạc Hội thi.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm TCCT và Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Phó cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) trao Giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quân năm 2020 của TCCT tặng 35 thí sinh dự thi.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm TCCT và Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Phó cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) trao Giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quân năm 2020 của TCCT tặng 35 thí sinh dự thi.

Hội thi có 35 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non xuất sắc được lựa chọn trong toàn quân tham gia Hội thi.

Theo đó, về nội dung thi gồm 3 phần: Thi tổ chức hoạt động giáo dục trên trẻ với nội dung thực hiện một hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.

Lứa tuổi nhà trẻ: Thực hiện một trong 4 lĩnh vực (Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ).

Lứa tuổi mẫu giáo: Thực hiện một trong 5 lĩnh vực (Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mỹ).

Thượng tướng Trần Quang Phương trao 1 giải xuất sắc...

Về hình thức thi, giáo viên thực hành hoạt động giáo dục trên trẻ một trong các lĩnh vực nêu trên.

Phần thi lý thuyết và xử lý tình huống, gồm: Nhận thức các nội dung trong Chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành; Quy chế công tác giáo dục mầm non trong Quân đội và xử lý tình huống xảy ra trong trường mầm non. Với hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Phần thi Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục với nội dung: Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Hình thức, thi viết.

...và 3 giải nhất cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành học mầm non trong giai đoạn mới. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong toàn quân học tập, bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nguyễn Síu - Hòa Thanh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/be-mac-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-bac-hoc-mam-non-trong-quan-doi-lan-thu-vi-nam-2020-20201211010604861.htm