Bế mạc Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, ngày 14/11, Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 đã bế mạc.

 Hội thi năm nay có sự góp mặt của 24 đơn vị dự thi ở cả 2 khối bao gồm các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục không đào tạo giáo viên với 27 đội thi (Ảnh: HVU)

Hội thi năm nay có sự góp mặt của 24 đơn vị dự thi ở cả 2 khối bao gồm các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục không đào tạo giáo viên với 27 đội thi (Ảnh: HVU)

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 11-14/11 tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Hội thi năm nay có sự góp mặt của 24 đơn vị dự thi ở cả 2 khối bao gồm các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục không đào tạo giáo viên với 27 đội thi, gồm 23 cơ sở giáo dục đại học và 01 cơ sở giáo dục cao đẳng.

Các đơn vị dự thi đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó, miền Bắc có 13 đơn vị, miền Nam có 7 đơn vị và miền Trung có 4 đơn vị; khối các cơ sở giáo dục không đào tạo giáo viên có 13 đội thi với 172 cá nhân tham dự Hội thi; khối các cơ sở đào tạo giáo viên có 17 đội thi với 282 cá nhân tham dự Hội thi. Đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi là trường Đại học Hùng Vương đã huy động hơn 300 cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên tham gia phục vụ cho các hoạt động của Hội thi.

Ban Tổ chức trao giải cho đại diện các trường tham gia Hội thi. (Ảnh: TL)

Hội thi gồm 7 nội dung thi cho cả hai hình thức thi theo đội và thi cá nhân bao gồm các phần thi bắt buộc do Ban tổ chức quyết định và phần thi tự chọn do cá nhân/đơn vị lựa chọn. Trong đó, nội dung thi theo đội gồm các phần thi là Chào hỏi - Năng khiếu; Hiểu biết và ứng xử tình huống sư phạm. Nội dung thi cá nhân gồm các phần thi là Hùng biện - Năng khiếu; Hướng dẫn, tư vấn sinh viên học tập, rèn luyện và Thiết kế hoạt động giáo dục kết nối cộng đồng.

Tham gia Hội thi, tất cả các đơn vị/cá nhân đều thực hiện đúng, đủ các phần thi theo đăng kí ban đầu với Ban tổ chức. Nhiều nội dung thi được đầu tư công phu thể hiện sự sáng tạo. Nhiều đơn vị, cá nhân đã tạo được ấn tượng sâu đậm cho Ban giám khảo và khán giả tham dự Hội thi.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban Giám khảo đã trao 12 giải nhất toàn đoàn và 18 giải nhất cá nhân mỗi phần thi. Các giải nhất cá nhân và tập thể trong Hội thi được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cùng với đó, 12 giải nhì toàn đoàn được Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Ban Tổ chức trao Bằng khen tặng các thí sinh xuất sắc (Ảnh: ĐT)

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, những tiết mục chào hỏi và năng khiếu của một số đơn vị có sự đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng. Thông qua màn chào hỏi của các đội dự thi, khán giả đã có cơ hội tham gia một cuộc hành trình khám phá qua hình ảnh sinh động đến với nhiều miền đất nước, hiểu thêm về các đơn vị dự thi.

Đặc biệt, tại những tình huống sư phạm mà các đội thi chia sẻ trong phần thi ứng xử cho thấy cách xử lí của các thầy cô không chỉ thể hiện sự hiểu biết, năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tấm lòng vị tha, tinh thần tất cả vì học trò thân yêu, lấy người học làm trung tâm và tôn trọng nhân cách, vì sự phát triển của người học. Nhiều tiết mục dự thi phần năng khiếu cá nhân phong phú, hấp dẫn, từ kể chuyện, múa, hát, sáng tác nhạc, biểu diễn võ thuật.../.

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/be-mac-hoi-thi-giang-vien-gioi-nghiep-vu-su-pham-toan-quoc-lan-thu-nhat-567907.html