Bế mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 khu vực phía Nam

Sau 2 ngày nỗ lực, nghiêm túc thi đấu, chiều 27-8, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức Lễ bế mạc chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5-2019, khu vực phía Nam.

Vòng chung kết Hội thi “Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, năm 2019” khu vực phía Nam với sự tham gia của gần 600 cán bộ, chiến sỹ đến từ 10 đội tuyển đã đạt giải nhất, nhì tại bảng vòng loại bao gồm: Đổi tuyển Công an Đắk Lắk, Cà Mau, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang, Công an TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II và Trường Trung cấp CSND V. Các đội tuyển tham dự hội thi đã tranh tài sôi nổi ở 4 nội dung thi đấu gồm: Thi tình huống ứng dụng võ thuật; thi lý thuyết; thi điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, võ thuật và bắn súng.

 Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi đánh giá, chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, năm 2019 khu vực phía Nam đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian, nội dung, chương trình kế hoạch của Bộ Công an đề ra. Các đội dự thi và thành viên tham gia thi đã chấp hành nghiêm túc quy chế thi theo quy định của Bộ Công an. Các nội dung thi được các đội tuyển thực hiện đầy đủ, không bỏ sót, thiếu nội dung, tổ chức thi đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đội tuyển

Cũng theo Đại tá Hiệp, tại hội thi mặc dù có những nội dung thi đòi hỏi vận động thể lực và cường độ cao như: Thi chiến thuật võ thuật, đánh đối kháng, thực hành bài võ tổng hợp 44 động tác, đặc biệt là nội dung thi võ thuật tình huống, các đơn vị đã xây dựng kịch bản bám sát với thực tế công tác, chiến đấu của đơn vị mình, góp phần vận dụng hiệu quả công tác nghiệp vụ cũng như chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự từng địa phương.

Một số nội dung thi đấu tại hội thi

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 32 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, đội tuyển Công an tỉnh Đắk Lắk đạt giải Nhất toàn đoàn; đội tuyển Công an Cà Mau và Trường Cao đẳng CSND II đạt giải Nhì toàn đoàn; đội tuyển Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Bình Dương đạt giải Ba.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đội tuyển vì “Đã có thành tích xuất sắc tại Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, năm 2019, khu vực phía Nam”.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/be-mac-chung-ket-hoi-thi-dieu-lenh-ban-sung-vo-thuat-cand-lan-thu-5-khu-vuc-phia-nam-559161/