Bế mạc hội thi cán bộ quân nhu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

Chiều 3-10, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức bế mạc hội thi Trưởng ban quân nhu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS), Trợ lý quân nhu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC và Đại tá Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm TCHC.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã hoàn thành toàn diện các nội dung dự thi. Kết quả: Đối với cán bộ trưởng ban quân nhu Bộ CHQS: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 95,1% đạt khá, giỏi; đối với cán bộ tham gia thi trợ lý quân nhu Bộ chỉ huy BĐBP: 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi hơn 50%.

 Lãnh đạo TCHC trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.

Lãnh đạo TCHC trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.

Phát biểu đánh giá cuộc thi, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức hội thi khái quát: Qua các phần thi trắc nghiệm, tự luận, thi nghiệp vụ và thực hành xây dựng, báo cáo kế hoạch quân nhu chiến đấu, cán bộ dự thi cơ bản nắm chắc, đúng bản chất các nội dung trong các nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, TCHC và ngành quân nhu; nắm vững kiến thức cơ bản trong công tác quân nhu sẵn sàng chiến đấu, quân nhu thường xuyên và các nội dung xây dựng ngành, đánh giá đúng thực trạng các mặt công tác quân nhu của đơn vị mình và có nhiều giải pháp, đề xuất hợp lý nâng cao chất lượng công tác quân nhu cho đơn vị…

Qua cuộc thi, ngành quân nhu TCHC đã đánh giá khả năng tham mưu đề xuất, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm quân nhu chiến đấu, thường xuyên của đội ngũ cán bộ là trưởng ban quân nhu Bộ CHQS, trợ lý Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thi còn là là dịp thiết thực giúp đội ngũ cán bộ quân nhu ôn luyện, hệ thống kiến thức, nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất, nâng chất lượng công tác quân nhu cho đơn vị mình.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và ngành hậu cần các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quân nhu được học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ quân nhu cần trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ hội thi để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào trong quá trình công tác, bảo đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/be-mac-hoi-thi-can-bo-quan-nhu-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-nam-2019-592663