Bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh năm 2011

Chiều ngày 18-8, tại Hà Nội, BTL BĐBP đã bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh năm 2011. Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BÐBP đã dến dự.

Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP trao Bằng khen cho các tác giả đoạt giải cao nhất tại Hội thi. Ảnh: Hùng Quang

Hội thi báo cáo viên giỏi đã được tổ chức ở khắp các cơ quan, đơn vị trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thi đua đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc Kế hoạch của Bộ Tư lệnh về tổ chức Hội thi; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ tổ chức Hội thi cấp cơ sở sát với tình hình thực tế công tác bảo vệ biên giới, biển đảo lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc của đơn vị vê dư Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh.

Tham gia hội thi, các thí sinh đua tài với ba hình thức: Soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình nội dung chuyên đề; thi kiến thức nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, gồm các nội dung: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); Báo cáo Chính trị Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với số điểm 8,8 cho phần thi thuyết trình và nghiệp vụ, đề cương “Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN” của Đại úy Trần Quang Trung, Chính trị viên phóđồn BP Nậm Cắn, Nghệ An đã được Ban tổ chức trao giải Nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhì và 4 giải Ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất Hội thi.

Đánh giá về chất lượng của Hội thi năm nay, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Trưởng Ban Giám khảo cho biết: Hội thi năm nay có 33/58 thí sinh là những cán bộ, sĩ quan cấp úy, hầu hết là những cán bộ chính trị ở các cơ quan đơn vị. Điều đó khẳng định sự vươn lên, thể hiện được vai trò, vị trí của lớp cán bộ trẻ, lớp kế cận xứng đáng của đội ngũ cán bộ BĐBP. Có thể khẳng định rằng các đồng chí dự thi đều tâm huyết, say mê dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, xây dựng đề cương tuyên truyền công phu để có được tài liệu tốt nhất dự thi. Hội thi đã được đông đảo CBCS, CNV trong toàn lực lượng theo dõi, cổ vũ và thực sự có ý nghĩa sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền miệng nói riêng và hoạt động CTĐ, CTCT nói chung...

Hội thi cũng đã lựa chọn ra 7 thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất để tham dự Hội thi báo cáo viên toàn quân lần thứ IV năm 2011.

M.A

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-cap-bo-tu-lenh-nam-2011/