Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao BĐBP TP Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 12-6, tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế mạc Hội thao Thể dục thể thao (TDTT) năm 2019.

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng cờ cho các đơn vị đạt thành tích cao trong Hội thao. Ảnh: Đức Thắng

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng cờ cho các đơn vị đạt thành tích cao trong Hội thao. Ảnh: Đức Thắng

Hội thao có sự tham gia của 13 đầu mối đơn vị với hơn 120 vận động viên, thi đấu 12 nội dung của các môn như: Chạy 100 mét, chạy vũ trang 3000 mét, co tay xà đơn, bật xa 3 bước, bơi ứng dụng quân sự, 4 môn quân sự phối hợp, 4 môn chiến sĩ khỏe, …

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thao thể dục thể thao năm nay đã được các đơn vị trong toàn BĐBP thành phố chuẩn bị hết sức chu đáo, với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đăng cai bảo đảm được các điều kiện tốt nhất về ăn, ở, phục vụ; chuẩn bị đầy đủ vật chất, sân bãi, thao trường, lực lượng trọng tài, phục vụ tốt cho các nội dung thi đấu, góp phần vào thành công chung cho Hội thao.

Các đơn vị, vận động viên tham gia thi đấu đã chấp hành nghiêm chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chỉ huy, đăng ký tham gia đúng, đủ các nội dung thi đấu. Trong quá trình thi đấu, đội ngũ vận động viên luôn giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, thi đấu đúng thành phần, thời gian, thực hiện tốt các quy tắc, điều lệ thi đấu với tinh thần quyết tâm đạt thành tích cao.

Kết quả, Ban tổ chức đã tặng cờ giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị: Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Đồn Biên phòng Long Hòa; khen thưởng cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thi đấu và phục vụ Hội thao.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung co tay xà đơn. Ảnh: Đức Thắng

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung bật xa 3 bước. Ảnh: Đức Thắng

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Hội thao đã biểu dương tinh thần cố gắng của tổ trọng tài, đơn vị đăng cai, lực lượng phục vụ và tinh thần cố gắng thi đấu của các vận động viên; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, có kế hoạch chỉ đạo công tác huấn luyện nói chung và công tác rèn luyện thể lực nói riêng có bước đột phá đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng thành phố.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-bdbp-tp-ho-chi-minh-nam-2019/