Bế mạc Hội nghị vùng Châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Chiều 29/11, Hội nghị vùng châu Á – Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF diễn ra tại Đà Nẵng đã bế mạc sau phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Vai trò của nghị viện trong kiểm soát khủng hoảng y tế, tái thiết và phát triển kinh tế - xã hội.

Các Phân ban đề xuất Nghị viện các quốc gia vùng châu Á Thái Bình Dương cũng như Cộng đồng pháp ngữ cần tăng cường phối hợp, giám sát Chính phủ trong phòng chống dịch Covid cũng như các dịch bệnh mới trong tương lai, tiếp tục hoàn thiện và cải tiến các phương pháp phòng tránh ở mức độ địa phương.

Việt Nam đã chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm của Quốc hội trong trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, quyết định các biện pháp ứng phó cấp bách phòng chống dịch. Nhờ ngoại giao vaccine linh hoạt, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 250 triệu liều vaccine và trở thành một trong những quốc gia bao phủ vaccine cao nhất thế giới.

Phân ban Việt Nam cũng kiến nghị các Nghị viện tăng cường giám sát trong thực hiện chính sách và trách nhiệm giải trình của Chính phủ .

Sau phiên thảo luận, Hội nghị đã bế mạc, thông qua báo cáo tổng kết hội nghị, và quy chế hoạt động của vùng châu Á – Thái Bình Dương của APF.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/be-mac-hoi-nghi-vung-chau-a-thai-binh-duong-cua-lien-minh-nghi-vien-phap-ngu