Đòn bẩy để 5 địa phương phát triển kinh tế

Ngày 22/11, Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VIII đã chính thức phiên bế mạc. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và một số tồn tại sau 2 năm thực hiện Biên bản Hội nghị lần thứ VII, được 5 địa phương ký hồi tháng 12/2015 tại Côn Minh, Trung Quốc.

Đại diện lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố ký kết Biên bản Hội nghị lần thứ VIII

Hội nghị tổ chức 04 phiên họp chuyên đề riêng để trao đổi thảo luận, thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế thương mại, du lịch, hợp tác giáo dục, y tế, ủng hộ hợp tác tài chính và bảo hiểm, thúc đẩy phát triển ngành logictis. Về giao lưu trao đổi đoàn, 5 tỉnh, thành phố đã thống nhất tiếp tục tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi đoàn các cấp, các ngành và doanh nghiệp; không ngừng làm phong phú các nội dung hợp tác song phương và đa phương thiết thực, hiệu quả, mang tính khả thi cao; tăng cường tham gia các hoạt động thương mại, văn hóa, du lịch và các lễ hội truyền thông do 5 tỉnh, thành phố tổ chức.

5 tỉnh, thành phố cũng nhất trí cùng nhau thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý, chia sẻ thông tin về nguồn tài nguyên nước và môi trường sinh thái của sông Hồng, đồng thời tiếp tục đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành hữu quan hai nước ban hành các chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Vũ – Trợ lý Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết: Thời gian qua, cùng với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, đặc biệt lần đầu tiên trong một năm có ba chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, bao gồm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (5/2017) và chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (11/2017). Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa du lịch có nhiều tiến triển mới, kim ngạch thương mại song phương 11 tháng năm 2017 tiếp tục tăng mạnh, đạt 73,2 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ; Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đứng thứ 8/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, nhiều năm liên tục là quốc gia dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Việt Nam. Đây là những cơ sở tốt đẹp để các Bộ, ngành và địa phương hai nước tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực.

Vân Nam là địa phương “núi liền núi, sông liền sông”, có quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời với một số địa phương phía Bắc Việt Nam. Thời gian qua, giao lưu và hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam không ngừng phát triển. Việc xây dựng và phát triển tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã của Vân Nam và các địa phương liên quan của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hơn nữa, giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, tạo ra sự phát triển hài hòa, bảo đảm an ninh và ổn định biên giới quốc gia mỗi nước.

Đánh giá về những hiệu quả của việc liên kết kinh tế 5 tỉnh, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết : « Thực hiện những cam kết trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang kinh tế, đến nay những khó khăn về cơ sở hạ tầng đã cơ bản được tháo gỡ bước đầu - việc vận hành tuyến đường cao tốc Hải Phòng – Hà Nội, Hà Nội – Lào Cai đã định hình một tuyến hành lang với hệ thống các tuyến đường bộ cao tốc trên toàn tuyến. Qua đó, đã mở ra các cơ hội hợp tác lớn hơn, thiết thực và hiệu quả hơn, nhất là trên các lĩnh vực thương mại qua biên giới, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp các bên.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp liên quan của 5 tỉnh, thành phố ký kết văn bản hợp tác

Về phía tỉnh Lào Cai, phát huy vị trí “cầu nối” trên tuyến hành lang kinh tế, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và đã thu được nhiều kết quả hợp tác tích cực, đặc biệt là hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam trên các lĩnh vực hợp tác thương mại, du lịch; kết nối giao thông; bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo; thể thao, văn hóa; quản lý biên giới, phòng chống tội phạm; quản lý lao động qua biên giới; trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình gửi lời cảm ơn ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; và ông Tô Quốc Tuấn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) đã tới tham dự hội nghị và có bài phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo của các địa phương đã có bài tham luận chất lượng, thiết thực và đóng góp rất trách nhiệm đối với sự hợp tác phát triển của 5 tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang kinh tế. Các diễn giả của Việt Nam và Trung Quốc đã chia sẻ những nghiên cứu, hiểu biết và đề xuất của mình đối với tuyến hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Vân Nam, Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực tin rằng, sau Hội nghị này các tỉnh, thành phố sẽ tích cực thực hiện các công việc thuộc phạm vi địa phương, chủ động phối hợp chặt chẽ để đề xuất các cấp Trung ương hỗ trợ các vấn đề được nêu vì sự phồn thịnh chung của các địa phương trong hành lang kinh tế nói riêng, vì tình hữu nghị, ổn định và phát triển của hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

Nhân hội nghị này, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan của 5 tỉnh, thành phố đã ký 6 văn bản hợp tác, như: Hội Luật gia tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Hội Luật học tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ký thỏa thuận hợp tác giao lưu; Công ty Hữu hạn lữ hành quốc tế Trung Quốc tại Côn Minh và Công ty Cổ phần Du lịch khách sạn Hải Đăng ký thỏa thuận hơp tác du lịch “Tăng cường liên kết Việt Nam – Vân Nam cùng nhau phát triển”; Công ty Hữu hạn Cổ phần liên hợp tài nguyên và công trình đầu tư liên hợp Vân Nam (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế ký thỏa thuận hợp tác Dự án thí điểm khu sản nghiệp Thương mại điện tử xuyên quốc gia Hà Nội…

Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế lần thứ IX sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào năm 2019.

Quang Chiến

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/201711/be-mac-hoi-nghi-hop-tac-hanh-lang-kinh-te-5-tinh-thanh-pho-don-bay-de-5-dia-phuong-phat-trien-kinh-te-2579046/