Bế mạc Hội báo Toàn quốc 2019: Khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng

Hội báo Toàn quốc 2019 đã khẳng định vai trò to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, thể hiện trách nhiệm vẻ vang của báo chí đối với đất nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Chánh án TAND tối caoNguyễn Hòa Bình trao giải đặc biệt cho các đơn vị có gian trưng bày đẹptại Hội Báo toàn quốc 2019

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Chánh án TAND tối caoNguyễn Hòa Bình trao giải đặc biệt cho các đơn vị có gian trưng bày đẹptại Hội Báo toàn quốc 2019

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn, Hội Báo Toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” đã bế mạc vào chiều 17/3.

Đến dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2019; Lê Mạnh Hùng, phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương... và lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, ban, ngành của thành phố Hà Nội, các nhà báo lão thành và đông đảo hội viên, nhà báo và công chúng báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, Hội báo Toàn quốc 2019 có quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước, trưng bày các sản phẩm báo chí tiêu biểu, các thiết bị, công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại, công tác đào tạo báo chí.

Hội báo Toàn quốc 2019 đã khẳng định vai trò to lớn, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, thể hiện trách nhiệm vẻ vang nhưng rất nặng nề của báo chí đối với đất nước và nhân dân. Đồng thời phản ảnh sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ tận tình và hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị từ Trung ương xuống địa phương, sự gắn bó mật thiết giữa những người làm báo và công chúng báo chí, sự đóng góp tích cực của các tổ chức, đơn vị đối với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội báo Toàn quốc 2019 với 76 khu vực trưng bày, gồm 112 gian trưng bày tiêu chuẩn đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 200 đơn vị, bao gồm các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo từ Trung ương tới địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí, các cụm Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Đáng khích lệ có 9 Hội Nhà báo địa phương có gian trưng bày riêng, rất bản sắc.

Toàn bộ số báo Tết trưng bày tại Hội Báo sẽ được trao tặng các chiến sĩ

đang làm nhiệm vụ ở biên giới và các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Theo ông Hồ Quang Lợi, Hội Báo Toàn quốc 2019 là sự kiện văn hóa, báo chí lớn nhất của báo chí cả nước được tổ chức hàng năm. Đây thực sự là cuộc hội tụ nghề nghiệp văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng báo chí cả nước. Năm nay, Hội báo đã vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam... đến dự và thăm các gian trưng bày, động viên các đơn vị tham dự Hội báo.

Hội báo Toàn quốc 2019 đã giới thiệu tới công chúng các loại ấn phẩm gồm: Báo Tết Dương lịch, số Xuân Kỷ Hợi 2019 – Tất niên – Tân niên Kỷ Hợi; các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2018 và quý I năm 2019; trưng bày những hình ảnh về công tác đào tạo báo chí, một số thiết bị kỹ thuật, công nghệ làm báo hiện đại. Nhiều khu vực trưng bày đã tổ chức các cuộc giao lưu, các hoạt động nghiệp vụ mang tính tương tác cao với công chúng, tạo nên bầu không khí vui tươi, sống động, có sức lôi cuốn.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đơn vị nhận giải C

"Gian trưng bày ấn tượng"

Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2019, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị xã hội, tạo dựng những đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ, đó là: Tọa đàm về nhà báo Huỳnh Văn Tiểng; Diễn đàn “Báo chí - Cầu nối doanh nghiệp và chính phủ”; Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mức văn hóa ứng xử”; Diễn đàn "Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ" kết hợp giao lưu “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo”; Triển lãm “Kỷ niệm 70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”; Triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”; Triển lãm ảnh: “Làng nghề, phố nghề”; Triển lãm ảnh báo chí: “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, Triển lãm quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ…

Kết thúc Hội Báo, Ban Tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt; 19 giải A, 31 giải B và 24 giải C cho các gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt giải C, Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương đoạt giải B "Gian trưng bày ấn tượng".

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 76 giải “Bìa báo Tết đẹp”; 20 giải “Giao diện đẹp” dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; 43 giải “Chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi”; 23 giải “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí”. Giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai" năm 2018 được trao ở nhiều hạng mục. Trong đó, Báo in có 12 giải; Báo điện tử có 11 giải; Báo ảnh có 4 giải; Truyền hình có 15 giải; Phát thanh có 7 giải. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tặng giải C "Gian trưng bày ấn tượng".

Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết, toàn bộ số báo Tết, báo Xuân trưng bày tại Hội Báo Toàn quốc năm 2019 sẽ được Ban Tổ chức trao tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới và các vùng biển, đảo của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: V.Hà

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/be-mac-hoi-bao-toan-quoc-2019-khang-dinh-su-phat-trien-manh-me-cua-bao-chi-cach-mang-516380.html