Bế mạc giải Cầu lông các Câu lạc bộ toàn quốc tại Cần Thơ

Sau 5 ngày tranh tài, giải Cầu lông các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2021 tranh cúp Thành Công tại nhà thi đấu Quang Sport Cần Thơ chính thức khép lại, giải nhất toàn đoàn thuộc về CLB Redson Japan.

Bế mạc giải Cầu lông các Câu lạc bộ toàn quốc tại Cần Thơ

Theo đó, giải Cầu lông các Câu lạc bộ toàn quốc do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức. Giải được tổ chức nhằm hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đại diện các đoàn đạt thành tích cao tại giải

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đại diện các đoàn đạt thành tích cao tại giải

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ trao thưởng cho các CLB đạt giải cao toàn đoàn.

Tham dự giải có 202 vận động viên của 29 CLB đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các các vận động viên tranh tài 17 bộ huy chương của 05 nhóm tuổi.

Ông Trương Công Quốc Việt trao giải thưởng nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi 31 – 40.

Ông Trần Duy Hùng - Trưởng phòng Quản lý TDTT trao giải thưởng nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi 41 – 45.

Giải Cầu lông các câu lạc bộ toàn quốc năm 2021 tranh cúp Thành Công là giải đấu nằm trong hệ thống các giải thể thao quốc gia. Việc tổ chức giải nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng và phát triển phong trào trong toàn quốc; rèn luyện tài năng, tuyển chọn vận động viên, từng bước hòa nhập với nền Cầu lông châu lục, đồng thời góp phần đưa môn Cầu lông trở thành bộ môn thể thao giải trí hấp dẫn, không ngừng phát triển mạnh tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Trần Đình Hải – Giám đốc Trung tâm TDTT TP. Cần Thơ trao giải nội dung đôi nam nhóm tuổi 51 – 55.

Các vận động viên tham gia thi đấu

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt kết quả thi đấu toàn đoàn như sau: Hạng nhất – CLB Redson Japan (5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc); Hạng nhì – CLB Bắc Giang (3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng); Hạng ba – CLB Ciputra Hà Nội (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng).

Trung Phạm

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/be-mac-giai-cau-long-cac-cau-lac-bo-toan-quoc-tai-can-tho-d168765.html