Bế mạc Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân 2018

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, chiều 27-5, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36, tranh Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau năm 2018 đã khép lại tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tại giải đấu năm nay, các đội Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và Quân đội tiếp tục thể hiện ưu thế và chiếm lĩnh vị trí cao ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Đội Hà Nội đã gần như thống trị ở tất cả các nội dung khi xuất sắc giành được năm ngôi vô địch: đồng đội nam, đôi nam, đôi nam - nữ và đơn nam, đơn nữ, trong khi TP Hồ Chí Minh vô địch đồng đội nữ và đôi nữ.

Trong ngày thi đấu cuối, các tay vợt thi đấu nội dung đơn nam và đơn nữ. Ở nội dung đơn nữ, sau 11 năm áp đảo ở nội dung này, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) đã bị hoa khôi bóng bàn năm 2016 Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) loại tại bán kết với tỷ số 1-4. Tiếp đó, tại trận chung kết, Nguyễn Thị Nga giành chiến thắng 4-3 trước Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh).

BTC trao giải cho các vận động viên (ảnh: Duy Linh).

Trận chung kết đơn nam là cuộc đối đầu giữa hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ðức Tuân và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội). Trận đấu diễn ra hấp dẫn, cả hai tay vợt vốn quen thuộc lối đánh của nhau đã cống hiến cho khán giả những màn đôi công quyết liệt. Nguyễn Anh Tú chứng tỏ sự vượt trội khi dẫn trước 4/5 séc đấu và giành thắng lợi chung cuộc cách biệt 4-1, trở thành nhà vô địch đơn nam 2018.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao danh hiệu Vận động viên Nam trẻ xuất sắc nhất tặng Lê Ðình Ðức (Hà Nội), danh hiệu Vận động viên Nữ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Ðỗ Nguyễn Uyên Nhi (Lâm Ðồng).

Trước những tay vợt hàng đầu cả nước, Đội Công an nhân dân đã không thể gây được bất ngờ lớn, giành được 2 Huy chương đồng ở nội dung đơn nữ và đồng đội nữ.

Đồng đội nam: HCV – Hà Nội, HCB – Hải Dương, HCĐ – Quân đội và Khánh Hòa.

Đồng đội nữ: HCV - TP Hồ Chí Minh, HCB - Quân đội, HCĐ - Công an nhân dân và Hà Nội.

Đôi nam nữ: HCV Nguyễn Thị Nga - Lê Đình Đức (Hà Nội), HCB Mai Hoàng Mỹ Trang - Lê Đình Duy (TP Hồ Chí Minh), HCĐ Mai Tú Uyên - Nguyễn Như Thành Nhân (TP Hồ Chí Minh) và Trần mai Ngọc - Nguyễn Anh Đức (Hà Nội T&T).

Đôi nam: HCV Trần Tuấn Quỳnh - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), HCB Phan Huy Hoàng - Tạ Hồng Khánh (Hà Nội T&T), HCĐ Đinh Anh Hoàng - Nguyễn Anh Đức (Hà Nội T&T) và Lê Đình Duy - Đặng Trần Phú (TP Hồ Chí Minh).

Đôi nữ: HCV Mai Hoàng Mỹ Trang - Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP Hồ Chí Minh), HCB Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh), HCĐ Nguyễn Thị Nga - Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) và Đinh Thị Huệ - Vũ Thị Thu Hà (Hải Dương).

Đơn nam: HCV Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), HCB Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), HCĐ Đinh Quang Linh (Quân đội) và Lê Tiến Đạt (Quân đội).

Đơn nữ: HCV Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), HCB Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh), HCĐ Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) và Phan Hoàng Tường Giang (Công an nhân dân).

VĐV trẻ xuất sắc nhất: Lê Đình Đức (Hà Nội, nam) và Đỗ Nguyễn Uyên Nhi (Lâm Đồng, nữ)

Khen thưởng địa phương đăng cai tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Khen thưởng địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn cơ sở: Đoàn Long An.

Hoa khôi giải đấu: Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh)

CV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/be-mac-va-trao-giai-bong-ban-toan-quoc-bao-nhan-dan-492951/