Bế mạc Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long- Cúp Phân bón miền Nam lần thứ 3- 2018: Dự tuyển Việt Nam đã mang về 3/4 bộ huy chương vàng

Sau 3 ngày tranh tài (29/6- 1/7/2018), Giải bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long- Cúp Phân bón miền Nam năm 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long với những trận đấu hay, kịch tính từ vòng loại đến trận chung kết của các nội dung và được giới chuyên môn đánh giá chất lượng cao. Dự tuyển (DT) Việt Nam đã mang về 3/4 bộ HCV nội dung giải quốc tế năm nay.

Có thể xem 136 trận đấu của các nội dung đồng đội và đơn tại giải lần này đã mang đến cho người xem những trận đấu hay của trên 200 HLV, VĐV xuất sắc không chỉ tại các tỉnh, thành trong cả nước, mà còn có đội: DT Việt Nam Indonesia, Thái Lan và Thượng Hải (Trung Quốc).

Nếu như trận chung kết đơn nữ, Phạm Dạ Thảo (DT Việt Nam) thất bại 0-4 trước Ni Zhe Qing (Thượng Hải- Trung Quốc), thì Nguyễn Trung Kiên (DT Việt Nam) xuất sắc thắng Yin Tian Yue (Thượng Hải) 4-3 đầy kịch tính.

Trận chung kết nội dung đơn nữ quốc tế, Ni Zhe Qing (Thượng Hải, Trung Quốc- trái) thắng Phạm Dạ Thảo (DT Việt Nam) 4-0.

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội, hai đội bóng nam, nữ của DT Việt Nam đều vượt qua đội Thượng Hải- đó là sự tiến bộ vượt trội đáng mừng của các cây vợt Việt Nam. Còn ở trận chung kết đồng đội hạng B (ĐBSCL mở rộng), đội Phân bón Miền Nam có chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội huyện Bình Tân (Vĩnh Long) trong cuộc rượt đuổi tỷ số kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Theo ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: “Đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh tổ chức Giải Bóng bàn Quốc tế- Vĩnh Long. Qua các năm, giải đã nâng tầm lên giải đấu cấp quốc tế và thu hút đông đảo VĐV trong nước và quốc tế tham gia. Qua giải nhằm tạo điều kiện cho các VĐV giao lưu, học hỏi chuyên môn, đồng thời kiểm tra rà soát chất lượng chuẩn bị cho các kỳ thi đấu Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) và các giải quốc tế trong năm. Giải đấu cũng nhằm cổ vũ, động viên và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và cả nước, tạo nền tảng phát triển bóng bàn thành tích cao trong thời gian tới”.

Lê Viết Duy Thiện (phía trước) cùng Lý Thanh Minh (Phân bón miền Nam) trong trận chung kết đồng đội hạng B của giải.

Kết thúc giải, BTC đã trao thưởng, cúp huy chương cho các đội, VĐV đạt giải.

Hạng A (quốc tế)- đồng đội nam: 1/ DT Việt Nam, 2/ Thượng Hải, 3/ Indonesia; đồng đội nữ: 1/ DT Việt Nam, 2/ Thượng Hải, 3/ Hải Dương. Đơn nam: 1/ Nguyễn Trung Kiên (DT Việt Nam), 2/ Yin Tian Yue (Thượng Hải), 3/ Đoàn Bá Tuấn Anh (DT Việt Nam), Song Zhuoheng (Thượng Hải); đơn nữ: 1/ Ni Zhe Qing (Thượng Hải), 2/ Phạm Dạ Thảo (DT Việt Nam), 3/ Nguyễn Thị Nga (DT Việt Nam), Silv Rovani (Indonesia).

Hạng B (khu vực ĐBSCL mở rộng): 1/ Phân bón miền Nam, 2/ Bình Tân (Vĩnh Long), 3/ Nhựa Tân Thạnh (TP Hồ Chí Minh).

Hạng C (Diễn đàn): 1/ Công ty vận tải Trung Hiếu (TP Hồ Chí Minh), 2/ Quảng cáo Phát Tài (Vĩnh Long), 3/ Giày Cao Lenalus TP Hồ Chí Minh.

DƯƠNG THU

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/be-mac-giai-bong-ban-quoc-te-vinh-long-cup-phan-bon-mien-nam-lan-thu-3-2018-du-tuyen-viet-nam-da-mang-ve-34-bo-huy-chuong-vang-365-294926.html