Bế mạc Festival Huế 2018: Lưu luyến đêm giã bạn

Tối ngày 2/5, tại quảng trưởng Ngọ Môn (Đại nội Huế) đã diễn ra chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2018.

Tiết mục "Tam luân cửu chuyển" mở màn cho đêm bế mạc Festival Huế 2018

Trong 6 ngày diễn ra Festival Huế 2018 (27/4-2/5/2018), không khí lễ hội như tràn ngập cuộc sống của người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đến với vùng đất cố đô. Với nhiều chương trình nghệ thuật mới lạ, hấp dẫn và đầy màu sắc như “Văn hiến kinh kỳ” - tôn vinh công lao to lớn của các bậc tiền nhân mở mang bờ cõi, “Âm vọng sông Hương” - kể về cuộc sống, tái hiện cách mưu sinh của người Huế trên dòng Hương Giang mộng mơ, hay “Niềm tin tỏa sáng”; cuộc giao lưu văn hóa thân thiện, đầy sắc màu như chương trình quảng diễn đường phố “Sắc màu văn hóa”, lan tỏa lễ hội về tận các làng quê như “Hương xưa làng cổ", “Chợ quê ngày hội”… Festival Huế 2018 đã để lại trong lòng người dân và du khách một kỳ lễ hội ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn.

Mở màn cho đêm bế mạc là đại nhạc “Tam luân cửu chuyển” và liên khúc hát múa “Thương về miền Trung”, “Khúc ca Festival”. Tiếp đến là những giai điệu rộn ràng sôi động với sự kết hợp của của các vũ công mang phong cách đương đại, các đoàn nghệ thuật đến từ Mông Cổ, Thái Lan… Phần kết chương trình là ca khúc “Mai em về”, là cuộc chia tay lưu luyến, bịn rịn như những ca từ “Mai em về, mình xa nhé Huế; Để lại trong tim, vương vấn một Huế thương; Sông Hương vẫn đợi, Thiên Mụ vẫn ngóng chờ; Hẹn một ngày mai… ta về… Huế yêu!”.

Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018 phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Dung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2018 khẳng định, đến thời điểm này Festival Huế lần thứ 10, năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban tổ chức Festival Huế, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo hỗ trợ và dõi theo mỗi bước phát triển của Festival Huế; các Bộ, Ban ngành, các địa phương trong cả nước, các tổ chức quốc tế đã phối hợp, hỗ trợ trong quá trình tổ chức Festival Huế 2018. "Festiaval Huế 2018 với nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại đã mang hơi thở cuộc sống của nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia đến cho Festival Huế lần thứ 10 một không gian rực rỡ sắc màu, đầy sôi động, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng cho mảnh đất Cố đô Huế vốn yên tĩnh nay trở nên sống động hơn", ông Dung cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đêm giã bạn Festival Huế 2018:

Áo dài và nón Huế

Lung linh sắc màu đêm giã bạn

Múa ô Tây Bắc

Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật đến từ Thái Lan

Ngoài truyền thống các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2018 còn mang hơi thở đương đại

Múa "Lục cúng hoa đăng" đặc trưng nghệ thuật cung đình Huế

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tặng hoa và giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ Festival Huế 2018

Nguyễn Tuấn - Hoàng Dương

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/be-mac-festival-hue-2018-luu-luyen-dem-gia-ban.html