Bế mạc đợt tập huấn và kiểm tra Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố năm 2016

Sau 9 ngày tập huấn và kiểm tra, chiều nay, 30-8-2016, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức bế mạc đợt tập huấn và kiểm tra Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc năm 2016. Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP chủ trì lễ bế mạc và phát biểu quán triệt. Tới dự có Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục.

Trung tướng Phạm Huy Tập trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt tập huấn. Ảnh: Hoa Hạ

Trung tướng Phạm Huy Tập trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt tập huấn. Ảnh: Hoa Hạ

Trong thời gian tập huấn, 122 đồng chí cán bộ dự tập huấn đã được nghe giảng, nghiên cứu và luyện tập đầy đủ 12 nội dung theo kế hoạch. Thông qua bài giảng, các nội dung nghiên cứu, huấn luyện, các cán bộ dự tập huấn đã được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức toàn diện, nhất là những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, giải quyết mối quan hệ giữa người chỉ huy và chính ủy; các vấn đề trọng tâm trong công tác tham mưu chỉ huy, diễn tập; những nội dung cơ bản về các mặt công tác nghiệp vụ, điều lệnh đội ngũ và kỹ năng bắn súng. Qua đó, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và nội dung trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, các tỉnh, thành trong toàn lực lượng.

Đồng thời, thông qua tập huấn, Ban tổ chức đã trực tiếp hướng dẫn về thứ tự nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức tập huấn, kiểm tra để chỉ huy các cơ quan đơn vị nắm bắt, vận dụng chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tổ chức nâng cao chất lượng công tác tập huấn, kiểm tra hàng năm, tạo sự thống nhất chung trong toàn lực lượng.

Kết quả, về nội dung kiểm tra xây dựng Quyết tâm bảo vệ biên giới của Chỉ huy trưởng và xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Chính ủy, 100% đạt yêu cầu, 3 đồng chí có kết quả cao nhất là: Đại tá Lê Đức Thái, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh (8,6 điểm); Đại tá Lê Ngọc Long, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa (8,55 điểm); Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP Điện Biên (8,5 điểm).

Về nội dung kiểm tra nghiệp vụ, 3 đồng chí có kết quả cao nhất là: Đại tá Mai Văn Hải, Chính ủy BĐBP Ninh Bình; Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP Điện Biên; Đại tá Hoàng Minh Lý, Chính ủy BĐBP Sóc Trăng.

Về nội dung điều lệnh đội ngũ tay không 100% đạt khá, giỏi, trong đó đạt kết quả cao nhất là Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị (8,35 điểm); Đại tá Trần Ngọc Thanh, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh (8,3 điểm); Đại tá Hoàng Minh Lý, Chính ủy BĐBP Sóc Trăng (8,25 điểm).

Ở nội dung kiểm tra súng K54 bài 1, đạt kết quả cao nhất là các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP Điện Biên; Đại tá Lê Đức Thái, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh; Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh. Đối với súng ngắn K54 bài 4, đạt điểm cao nhất là các đồng chí: Đại tá Mai Văn Hải, Chính ủy BĐBP Ninh Bình; Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng; Đại tá Lê Văn Huệ, Chính ủy BĐBP Đắc Nông.

Kết quả kiểm tra toàn diện bốn nội dung, đạt điểm cao nhất là: Đại tá Mai Văn Hải, Chính ủy BĐBP Ninh Bình (8,8); Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP Điện Biên (8,68); Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy BĐBP Hải Phòng (8,65).

Kết quả kiểm tra chung của Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành đạt kết quả cao nhất là: Hải Phòng (8,28 điểm), Quảng Ninh (8,26 điểm), Ninh Bình (8,17 điểm).

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh trao trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt tập huấn. Ảnh: Hoa Hạ

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Phạm Huy Tập biểu dương và chúc mừng các đống chí cán bộ đạt kết quả kiểm tra cao vào được khen thưởng. Đồng thời, Trung tướng Phạm Huy Tập cũng đề nghị, thông qua kết quả tập huấn, những đồng chí đạt kết quả chưa cao cần chủ động có kế hoạch cụ thể để nghiên cứu, ôn luyện để tham dự kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng đạt kết quả cao.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 3 giải cá nhân cho các đồng chí có thành tích cao trong đợt tập huấn là Đại tá Mai Văn Hải, Chính ủy BĐBP Ninh Bình (8,8); Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP Điện Biên (8,68); Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy BĐBP Hải Phòng (8,65); 3 giải tập thể cho BĐBP Hải Phòng, BĐBP Quảng Ninh, BĐBP Ninh Bình có kết quả kiểm tra chung của Chỉ huy trưởng, Chính ủy cao nhất.

Hoa Hạ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-dot-tap-huan-va-kiem-tra-chi-huy-truong-chinh-uy-bdbp-cac-tinh-thanh-pho-nam-2016/