Bế mạc đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ làm công tác cửa khẩu

Ngày 31-10, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức bế mạc đợt kiểm tra 'Trưởng ban cửa khẩu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng, Đồn trưởng Đồn BPCK, Trạm trưởng Trạm BPCK quốc tế năm 2020'. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự và chỉ đạo bế mạc. Cùng dự có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đoàn tham gia đợt kiểm tra. Ảnh: Hoàng Vân

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đoàn tham gia đợt kiểm tra. Ảnh: Hoàng Vân

Đợt kiểm tra “Trưởng ban cửa khẩu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BPCK cảng, Đồn trưởng Đồn BPCK, Trạm trưởng Trạm BPCK quốc tế năm 2020” diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ ngày 27 đến 30-10-2020). Tham gia đợt kiểm tra có 194 đồng chí cán bộ là Trưởng ban cửa khẩu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BPCK cảng, Đồn trưởng Đồn BPCK, Trạm trưởng Trạm BPCK quốc tế.

Đợt kiểm tra nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ kiến thức tổng hợp, khả năng nhận định, phân tích xử lý tình huống nghiệp vụ xảy ra tại cửa khẩu theo thẩm quyền, chức trách nhiệm vụ được giao.

Phát biểu bế mạc đợt kiểm tra, Thiếu tướng Lê Quang Đạo biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, chủ động của Ban Tổ chức và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP trong triển khai kế hoạch kiểm tra, chủ động hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị kiểm tra.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định: Đây là đợt kiểm tra nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn tuyệt đối. Ban Tổ chức đã chủ động chuẩn bị các nội dung cho công tác kiểm tra chu đáo, sát thực tế. Nội dung các câu hỏi và các tình huống xử lý được các đồng chí lãnh đạo Bộ Tham mưu BĐBP, Cục Cửa khẩu BĐBP trực tiếp xây dựng. Đặc biệt, đợt kiểm tra này còn được Ban Tổ chức xây dựng các phương án trả lời khi có tình huống chất vấn ngược từ thí sinh.

Kết thúc đợt kiểm tra, Bộ Tư lệnh BĐBP trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn năng cho các cá nhân và giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn; Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận Nhất từng nội dung cho các cá nhân tham gia đợt kiểm tra.

Hoàng Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/be-mac-dot-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-can-bo-lam-cong-tac-cua-khau-post434677.html