Bế mạc Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020 đã khép lại vào chiều 8-12. Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đến dự.

Ban tổ chức trao cờ khen cho 5 đơn vị trong tốp 5 toàn đoàn.

Ban tổ chức trao cờ khen cho 5 đơn vị trong tốp 5 toàn đoàn.

Ở sân chơi năm nay, đoàn VĐV An Giang tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 66 HCV, 45 HCB, 55 HCĐ; xếp sau lần lượt là chủ nhà Vĩnh Long với 54 HCV, 52 HCB, 49 HCĐ; Tiền Giang với 48 HCV, 42 HCB, 43 HCĐ; Cần Thơ với 42 HCV, 54 HCB, 64 HCĐ; Sóc Trăng với 39 HCV, 37 HCB, 51 HCĐ; Đồng Tháp với 25 HCV, 31 HCB, 45 HCĐ; Bạc Liêu với 23 HCV, 18 HCB, 21 HCĐ...

Theo Ban tổ chức, đại hội năm nay tổ chức 24 môn thể thao, với hơn 3.500 lượt cán bộ, HLV, trọng tài tham dự và điều hành tại đại hội, tăng hơn 600 lượt so với đại hội trước.

Cầu mây SócTrăng (trái) tiếp tục khẳng định sức mạnh ở sân chơi đồng bằng với 5 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

Cuộc tranh tài năm nay diễn ra thành công, các địa phương đểu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đáng chú ý là thành tích của các đơn vị Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu... nâng lên đáng kể; nhiều VĐV thi đấu ấn tượng như: Trương Thị Kim Tuyền của Taekwondo Vĩnh Long; Phạm Đình Thi, Nguyễn Văn Trọng của Cử tạ An Giang; Phạm Thanh Bảo của đội Bơi lội Bến Tre; cung thủ Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo của Bắn cung Vĩnh Long; Tăng Văn Lộc, Nguyễn Quốc Toản, Trần Thành của Canoeing Bạc Liêu... với thành tích đạt được nằm trong tốp huy chương Đông Nam Á, tiếp cận thành tích Châu Á.

Các VĐV Điền kinh tranh tài nội dung tiếp sức 4x400m.

Trận tranh tài giữa võ sĩ Taekwondo Vĩnh Long (phải) và Cần Thơ.

Bắn cung Vĩnh Long gây ấn tượng với thành tích 23 HCV, 19 HCB, 17 HCĐ, góp công lớn giúp cho đoàn thể thao Vĩnh Long vượt qua các đơn vị mạnh Tiền Giang, Cần Thơ để giành vị trí á quân toàn đoàn. Trong ảnh: cung thủ Thạch Phi Hùng (trái) của Vĩnh Long là một trong những VĐV tiêu biểu ở sân chơi năm nay.

Tại lễ bế mạc, Vĩnh Long đã trao cờ luân lưu tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX năm 2023 cho Hậu Giang.

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao cờ luân lưu cho đại diện đoàn Hậu Giang - đơn vị đăng cai Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX năm 2023.

Tin, ảnh: XUÂN THANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/be-mac-dai-hoi-the-thao-dbscl-lan-thu-viii-vinh-long-nam-2020-a128195.html