Bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức thành công đã tạo động lực quan trọng cổ vũ, khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Đại biểu dự phiên bế mạc đại hội.

Đại biểu dự phiên bế mạc đại hội.

Chiều nay (16/8), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã tiến hành phiên bế mạc.

Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn; Thường trực Tỉnh đoàn Bôlykhămxay và Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) cùng 208 đại biểu đại diện cho gần 91.000 đoàn viên toàn tỉnh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Tại đại hội, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, khóa XVIII. Theo đó, tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVIII gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam và đồng chí Hoàng Cẩm Thạch tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Phan Thị Quỳnh Hương báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn gồm 7 đồng chí; đồng chí Hoàng Cẩm Thạch giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII đã thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Phi Khanh báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa XI.

Tiếp đó, đại hội được nghe báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI.

Đại hội cũng nghe các tham luận của đại biểu hiến kế cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới và góp ý vào các văn kiện đại hội. Các ý kiến tập trung phân tích công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN trong tình hình mới, công tác chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện...

Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân Nguyễn Thị Hồng Minh trình bày tham luận: Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà Đặng Thái Sơn trình bày tham luận: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với 12 đồng chí (ngoài 1 đại biểu đương nhiên); bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với 4 đồng chí.

Đại biểu bầu đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc lần thứ XII.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc.

Đại biểu thông qua nghị quyết đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định, thành công của đại hội tạo động lực quan trọng cổ vũ, khích lệ thế hệ trẻ tỉnh nhà trên chặng đường mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương bế mạc đại hội.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào và nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng để xứng đáng với niềm tin của Đảng, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ mong muốn đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cùng nhau phát huy “Bản lĩnh - sáng tạo - xung kích - phát triển” như kỳ vọng, gửi gắm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, lan tỏa khí thế quyết tâm hành động trong tuổi trẻ Hà Tĩnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đình Nhất - Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/be-mac-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-ha-tinh-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2022-2027/236160.htm