Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Cuối giờ chiều nay 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bế mạc sau ba ngày làm việc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 đồng chí; bầu 29 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, khóa XIX, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu trước khi bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước. Biến thử thách, khó khăn thành cơ hội, đưa con thuyền kinh tế, chính trị... của tỉnh nhà ngày càng vươn lên mạnh mẽ, xứng tầm, xứng đáng với mong mỏi cũng như truyền thống quê hương cách mạng, quật cường, ý chí và luôn có khát vọng vươn lên trước mọi hoàn cảnh. Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng Chính phủ đã động viên, ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời góp ý, gợi mở và định hướng những vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới cũng như những năm tiếp theo. Thủ tướng mong muốn Nghệ An phát triển tương xứng là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Nghiêm túc kiểm điểm những việc chưa làm được để nghiêm túc sửa chữa, khắc phục vì mục tiêu chung. Thủ tướng yêu cầu phải nỗ lực đạt bằng được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, để xứng tầm, xứng đáng.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham gia họp báo thông báo kết quả Đại hội

Sau khi bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp tham gia họp báo thông báo kết quả Đại hội tới các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận các cơ quan báo chí đã bám sát, kịp thời thông tin đa chiều về Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch tỉnh Nghệ An mong muốn báo chí sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác xây dựng, phát triển chung. UBND tỉnh lắng nghe, ghi nhận và nhìn rõ những vấn đề thiếu sót, yếu kém đã kìm hãm sự phát triển, khiến nhiều nhà đầu tư còn “phàn nàn”, thậm chí có e ngại khi đầu tư vào Nghệ An như vấn để đất đai, thủ tục hành chính... Những vấn đề gây cản trở đó đã được tỉnh bóc tách cụ thể và quyết tâm tháo gỡ, giải quyết để Nghệ An sẽ luôn là điểm đến lý tưởng không chỉ riêng đối với lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế mà còn các lĩnh vực khác. Kiên quyết hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo, đánh giá những khả quan về việc nhiều nhà đầu tư bắt đầu chọn Nghệ An là điểm đến để đầu tư lớn. Trước thềm Đại hội, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư hàng trăm triệu đô la cho hai dự án lớn và khởi công giai đoạn hai dự án Bãi Lữ với hàng ngàn tỷ đồng. Chủ tịch tỉnh Nghệ An nêu quyết tâm cao trước trọng trách, trách nhiệm là lãnh đạo UBND tỉnh, sẽ luôn sát sao, đôn đốc, nhắc nhở để bộ máy của địa phương được vận hành trôi chảy, đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng đi lên, đạt được mục tiêu đề ra.

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-nghe-an-lan-thu-xix-214040.html