Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần 'Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển', Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020- 2025

Ban chấp hành Đảng bộ Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020- 2025

Bạc Liêu tiếp tục phát triển khá

Chiều 16/10, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đọc diễn văn bế mạc, nêu rõ: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đồng thời, Đại hội cũng nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện ý thức trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Bạc Liêu với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu thống nhất ý chí với phương hướng, mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020”.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu thảo luận thống nhất cao với quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI là tiền đề quan trọng đưa Bạc Liêu phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương triển khai quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sức trẻ đội ngũ cán bộ

Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020- 2025) gồm 47 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó.

Trong số 47 ủy viên BCH Tỉnh ủy Bạc Liêu có 12 đồng chí là nguyên cán bộ Đoàn chuyên trách, 6 đồng chí nguyên cán bộ Đoàn không chuyên trách và 1 cán bộ Đoàn đương nhiệm. Cán bộ Đoàn đương nhiệm là anh Nguyễn Hoàng Thoại, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu trúng cử BCH, ở tuổi 35.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu có 14 đồng chí, có 3 cán bộ Đoàn trưởng thành là đồng chí Lê Thị Ái Nam tái đắc cử Phó Bí thư, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đắc cử Phó Bí thư và đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thăm hỏi đại biểu khách mời

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu tỉnh Bạc Liêu gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thay mặt Đoàn chủ tịch, tuyên bố Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-bac-lieu-lan-thu-xvi-1736287.tpo