Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 28/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm việc phiên cuối cùng. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong phiên bế mạc, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 19 chỉ tiêu chủ yếu. BCH Đảng bộ cũng xác định được 3 khâu đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển KTXH trong 5 năm tới.

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Đặng Đình Thoảng tặng hoa BCH Đảng bộ thành phố Phủ Lý khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Đặng Đình Thoảng tặng hoa BCH Đảng bộ thành phố Phủ Lý khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý khóa mới gồm 39 đồng chí (37 đồng chí được bầu tại Đại hội, 02 đồng chí sẽ do Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIII).

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa, quyết tâm đổi mới, hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; là các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí, và bầu các chức danh Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XXII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXIII. Bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí, bầu các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX gồm 44 đại biểu chính thức, 03 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, các đại biểu tại Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, và Chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố Phủ Lý khóa XXIII.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Phủ Lý khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý định hướng phát triển tới năm 2030 cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam, Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế phấn đấu: GRDP bình quân đầu người đạt 114,8 triệu đồng/người/năm; Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10,37%/năm, đến năm 2025 đạt 1.706,869 tỷ đồng; Giá trị sản xuất CN - TTCN tăng bình quân: 8,6%/năm, đến năm 2025 đạt 40.814,2 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân: 14,24%/ năm, đến năm 2025 đạt 26.854,74 tỷ đồng.

Lĩnh vực an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 30% so với năm 2020. Phát triển đô thị đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 85%. Công tác xây dựng Đảng, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên mới.

Đảng bộ thành phố Phủ Lý cũng đề ra ba khâu đột phá, và các nhóm giải pháp nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra trong giai đoạn 5 năm tới.

Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII là đại hội dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân thành phố Phủ Lý. Thành công của Đại hội Đảng bộ là tiền đề để Phủ Lý phát triển lên một tầm cao mới.

Nhiều tuyến phố trong TP. Phủ Lý được trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII

Với thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, triển khai chương trình hành động, Phủ Lý phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII đề ra, xây dựng Phủ Lý là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam trước năm 2030.

Hà Nam

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-phu-ly-lan-thu-xxiii-nhiem-ky-2020-2025-post36780.html